Đi tìm “Đóa hoa vô thường”

Chủ nhật, ngày 24/03/2013 20:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiếp tục chọn khu vực hồ Bán Nguyệt thơ mộng là địa điểm tổ chức và dự kiến tiếp đón hơn 20 ngàn khán giả cho chương trình kỷ niệm 12 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong muốn mọi người có thể sống với thiên nhiên và thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn nhất.
Bình luận 0

“Hoa vô thường là hoa gì tôi không biết”

Lựa chọn tên ca khúc “Đóa hoa vô thường” – tên một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - như một thông điệp đầy triết lý, thấm đẫm tình người gửi đến cộng đồng là chủ đề cho chương trình kỷ niệm 12 năm ngày mất của ông tại khu vực công viên hồ Bán Nguyệt, TP.HCM diễn ra vào ngày 31.3. Chương trình này do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp với Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Công ty Le Media và Công ty Truyền thông Le Bros tổ chức.

img
 

Trong buổi họp báo về chương trình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ: “Hoa vô thường là hoa gì tôi cũng không biết nhưng trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn có chất đạo, nghiêng về Phật giáo nên sân khấu thực chất không dàn dựng quá nhiều mà được tối giản và kết hợp với đồ họa graphic để tạo ra một góc nhìn khác, thoải mái dành cho khán giả và tạo sự ngẫu hứng cho ca sĩ”. Nếu Nguyễn Quang Dũng là người được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khuyên đi học đạo diễn thì Trần Mạnh Tuấn là người được “chén tạc chén thù” cùng ông nên nói Trần Mạnh Tuấn là người hiểu nhạc Trịnh hơn bao giờ hết sẽ không sai.

Anh luôn là người được gia đình, Ban tổ chức chương trình tin tưởng giao cho phần việc hòa âm, phối khí, làm mới lại các ca khúc của nhạc Trịnh. Chương trình năm nay gồm 19 ca khúc là các bản tình ca bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và 4 bài hát nằm trong tuyển tập “Ca khúc da vàng” vừa được cấp phép. Đặc biệt, 3 diva của Việt Nam: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh sẽ có một màn kết hợp bất ngờ với nhau vào một thời điểm đầy bất kỳ trong chương trình. Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ mong muốn ca khúc “Nối vòng tay lớn” sẽ được hàng nghìn khán giả tham dự vào màn trình diễn và hòa giọng cùng với các ca sĩ.

Ngoài ra, “Bống” Hồng Nhung sẽ không hát những bài hát quen thuộc mà sẽ hát một ca khúc mà cô từng rất lo lắng và chưa bao giờ hát vì sợ không hay, đó là “Huyền thoại mẹ” nhưng chị cho biết vì đã ở vai trò là một người mẹ thì có lẽ ca khúc này sẽ không làm khó cô.

Không gian riêng của Trịnh

Để khán giả có thể thưởng thức nhạc Trịnh một cách hòa quyện, trọn vẹn trong khung cảnh lãng mạn, thơ mộng của khu hồ Bán Nguyệt cũng như để tái hiện sinh động không gian âm nhạc của những ca khúc da vàng, trong chương trình năm nay, Ban tổ chức sẽ không bố trí ghế ngồi cho khán giả. Bên cạnh đó, chương trình sẽ được mở cửa từ 16 giờ để người hâm mộ có thể giao lưu và tham gia các hoạt động cộng đồng như các nhóm nhạc sinh viên, tình nguyện hát cho nhau nghe. Đặc biệt, chương trình còn có bố trí gian hàng ẩm thực do chính những người yêu nhạc Trịnh tình nguyện đóng góp công sức và doanh thu sẽ được đưa vào chương trình để phụ giúp chi phí thực hiện.

“Các ca khúc của Trịnh Công Sơn đã vượt qua khuôn khổ của những bài hát thông thường để trở thành tiếng lòng của hàng triệu trái tim yêu hòa bình trên khắp Việt Nam và trên thế giới, là lời cổ vũ mạnh mẽ chấm dứt chiến tranh và bạo lực”- ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Le Bros.

Có nhiều sự lo lắng dành cho “Đóa hoa vô thường”, bởi do tổ chức ngoài trời và số lượng khán giả dự kiến lên đến hơn 20 ngàn người nên các vấn đề an ninh, y tế được đưa ra trong buổi họp báo. Nhưng, đại diện cho Ban tổ chức chương trình cho biết: “Chúng tôi bố trí 400 bảo vệ, còn vấn đề y tế thì luôn có các bác sĩ, y tá của bệnh viện đa khoa túc trực.

Ngoài ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cũng được chuẩn bị. Đặc biệt hơn, năm ngoái do ảnh hưởng bão cấp 1 nên khán giả đã phải “đội mưa” xem chương trình, lần này, chúng tôi đã có số lượng lớn áo mưa dự phòng”.

Tổ chức trong không gian rộng lớn vấn đề chất lượng âm thanh được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đặt lên hàng đầu nên sân khấu sẽ được sắp xếp dàn nhạc lớn được chia ra từng khu vực trên sân khấu để ca sĩ có thể dễ dàng bắt nhịp và ngẫu hứng theo nhạc. 12 năm, giới mộ nghệ luôn mong mỏi thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4 để có thể hòa quyện, đắm chìm, chiêm nghiệm trong chất thiền, đạo của nhạc Trịnh và nhớ về vị nhạc sĩ tài hoa này. Bởi thế, những địa điểm quen thuộc như: Hội ngộ quán, chương trình do gia đình Trịnh Công Sơn tổ chức, phòng trà ATB... luôn đặc kín người đến thưởng thức.

Năm nay, ngoài số lượng vé mời phát miễn phí vào 8 giờ sáng ngày 26.3 tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall (101 đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.) thì Ban tổ chức chương trình “Đóa hoa vô thường” còn dành riêng 2.000 vé ưu tiên cho khán giả ở tỉnh xa, có thể đăng ký qua email trinhfoundation@trinhcongson.vn để nhận vé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem