Dị vật tròn như đồng xu trôi sâu xuống thực quản bé trai 3 tuổi

Thứ sáu, ngày 28/04/2017 15:22 PM (GMT+7)
Bé Thái Triệu A (3 tuổi, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) được gia đình đưa tới viện hôm 27/4 trong tình trạng tức ngực, ho nhiều, quấy khóc sau khi nuốt nhầm phải một chiếc bu lông hình tròn.
Bình luận 0

Tại Khoa Khám Bệnh Cấp cứu lưu (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh), bé A. được xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang cho thấy hình ảnh dị vật hình tròn cản quang nằm vị trí thực quản ngực, ngang mức đốt sống ngực D8. Dị vật to, hình tròn, đường kính ~ 21mm.

Người nhà bệnh nhi cho biết phát hiện bé nuốt phải một chiếc bu lông hình tròn ngay trong sáng hôm qua. Sau khi nuốt bé ho, kêu đau nên gia đình nhanh chóng đưa tới bệnh viện.

img

Hình ảnh dị vật nằm sâu trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: BS cung cấp.

Với dị vật nằm sâu trong thực quản, các bác sĩ đã quyết định nội soi thực quản dạ dày gắp dị vật cho bé. Kíp thủ thuật do Bác sĩ Phạm Đăng Hùng; B Phạm Văn Nam; Bùi Ngọc Quang; cùng các kỹ thuật viên gây mê tiến hành.

Theo BS Nam, dị vật nằm sâu trong thực quản ở bệnh nhân nhi nhỏ tuổi rất nguy hiểm, nên các bác sĩ đã phải rất thận trọng khi tiến hành nội soi. Sau hơn 1 giờ, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật cho bé là một chiếc bu lông hình tròn, có lỗ ở giữa. Sau khi được gắp dị vật ra ngoài, bệnh nhân tỉnh táo và không còn cảm giác đau ngực, buồn nôn và khó thở.

img

Dị vật đường thở được lấy ra. Ảnh: BS cung cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, để giảm nguy cơ hóc dị vật ở trẻ, cha mẹ không nên cho con chơi những đồ chơi nhỏ, dễ vỡ. Luôn để mắt tới trẻ, không để trẻ cho đồ chơi, đồ trang sức vào miệng. Khi mua đồ chơi cho bé, cần chú ý không chọn những đồ có họa tiết nhỏ, có thể tháo rời mà mua theo hình khối cứng, bền, khó vỡ.

Bởi trẻ em hiếu động, có thể bỏ vào miệng ngậm, nuốt làm các bé sẽ bị dị vật gây ra hậu quả đáng tiếc. Một số trường hợp khi dị vật kẹt ở vùng thực quản, nếu lòng thực quản bị tổn thương nhiều, sau gắp dị vật, bé phải nằm viện lâu và phải ăn qua ống sonde dạ dày lâu dài, rất khó chịu.

Trong trường hợp trẻ đang ăn bỗng dưng tím tái, ngưng thở, cần sơ nhanh chóng sơ cứu bằng cách dốc ngược đầu trẻ xuống đất và dùng tay vỗ mạnh vào lưng để dị vật qua khỏi thanh môn, trẻ sẽ dễ thở hơn. Sau đó đưa trẻ đến BV gần nhất để được xử trí cấp cứu ngay.

Hồng Hải (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem