HLV Hodgson nhất quyết không từ chức

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 20/06/2014 07:03 AM (GMT+7)
Bất chấp việc ĐT Anh đã toàn thua cả 2 trận tại World Cup 2014, HLV Roy Hodgson vẫn lên tiếng tuyên bố, ông sẽ không rời bỏ “chiếc ghế nóng” của Tam sư.
Bình luận 0

Cầm bóng và chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do công cùn, thủ kém nên ĐT Anh đã bị Uruguay “quật ngã” với tỷ số 2-1. Như vậy, Three Lions đã toàn thua với cùng tỷ số trong 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2014.

img HLV Hodgson quyết không từ chức dù ĐT Anh đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Chia sẻ
img
HLV Roy Hodgson • Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh
  Nếu sau khi World Cup 2014 kết thúc, tôi không còn gắn bó với tuyển Anh nữa, thì đó là quyết định của FA, chứ không phải của cá nhân tôi.  
Với việc chưa thể giành được điểm nào, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng đang dần trở nên hiện hữu với “Bầy sư tử” Anh. Nếu muốn có được tấm vé vào chơi ở vòng 1/8, họ cần phải giành chiến thắng với cách biệt lớn trước Costa Rica ở lượt trận cuối cùng (với điều kiện Italia phải toàn thắng trong cả 2 trận còn lại).

Mặc dù vậy, HLV Hodgson vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đồng thời, nhà cầm quân 66 tuổi cũng lên tiếng tuyên bố, ông sẽ không đệ đơn từ chức lên LĐBĐ Anh (FA).

Hodgson nói: “Tôi thực sự hài lòng với tinh thần thi đấu cũng như những nỗ lực mà các học trò đã thể hiện trước Uruguay. Đáng tiếc là ĐT Anh đã phải đón nhận thất bại, dù chúng tôi liên tục dồn ép đối thủ.

Ở trận đấu vừa qua, hàng thủ ĐT Anh đã phong tỏa được Luis Suarez trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, anh ấy đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi tận dụng thoáng sơ hở của chúng tôi để lập cú đúp giúp Uruguay giành chiến thắng.

Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của ĐT Anh đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, tôi nghĩ mình không cần phải từ chức. Nếu sau khi World Cup 2014 kết thúc, tôi không còn gắn bó với tuyển Anh nữa, thì đó là quyết định của FA, chứ không phải của cá nhân tôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem