Dịch chổi rồng lan rộng ở phía Nam: Nhờ chuyên gia nước ngoài dập dịch

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 20/09/2014 07:12 AM (GMT+7)
Tại các tỉnh phía Nam, dịch chổi rồng trên nhãn và chôm chôm đang gây thiệt hại cho hàng chục nghìn ha, gây khốn đốn cho người dân. Để dập dịch, hôm qua (19.9), tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ NNPTNT đã tổ chức hội nghị quản lý bệnh chổi rồng trên nhãn nhằm tìm các biện pháp dập dịch.
Bình luận 0

Khốn đốn vì bệnh chổi rồng

Lão nông Trần Hoàng Vui, ở ấp An Phú 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) có hơn 1ha nhãn cho biết: “Bệnh chổi rồng trên cây nhãn và chôm chôm nguy hiểm lắm, diện tích bị nhiễm bệnh có khả năng lây nhanh, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Với cây nhãn không bị bệnh, bình quân đạt năng suất khoảng 15 tấn/ha, nhưng nếu bị chổi rồng giảm chỉ còn 2-4 tấn/ha; ở cây chôm chôm, bình quân đạt 20-25 tấn/ha giảm chỉ còn 5-6 tấn/ha. Thậm chí có vườn còn chưa tới, quả không đẹp”. Theo ông Vui, tình trạng trên đã làm cho người dân gặp nhiều khốn đốn, không biết làm cách nào để khắc phục triệt để loại bệnh này.

Ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh chổi rồng trên cây nhãn bắt đầu xuất hiện và gây hại từ năm 2007, lúc đầu chỉ xảy ra rải rác với tỷ lệ thấp, sau đó bệnh lây lan ngày càng nhiều, nhất là trên cây nhãn tiêu da bò. “Đến tháng 8, diện tích nhiễm bệnh trên nhãn là 7.581ha/khoảng 10.000ha diện tích trồng, trong đó có 2.378,4ha nhiễm nhẹ, 2.941ha nhiễm trung bình và 2.261,8ha nhiễm nặng. Đặc biệt, đã có khoảng 1.334,7ha nhãn (Long Hồ, Vũng Liêm, Mang Thít và thành phố Vĩnh Long) đã bị đốn bỏ để chuyển sang cây trồng khác. Ngoài nhãn, trên địa bàn tỉnh còn có 18ha chôm chôm nhiễm bệnh này”- ông Liêm cho biết.

Theo báo cáo của Cục BVTV, đến cuối tháng 8.2014, diện tích nhãn trong 7 tỉnh, thành (diện tích nhãn 8 địa phương bị nhiễm nhưng tỉnh Trà Vinh chưa có báo cáo) vùng ĐBSCL gần 33.000ha, trong đó diện tích nhiễm bệnh chổi rồng trên 15.390ha (5.342ha bị nhiễm nặng, tăng 3.694ha so với tháng 5.2013). Diện tích bệnh chổi rồng trên cây chôm chôm là 79ha (mức độ nhẹ)/22.0000ha diện tích trồng 14 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Tập hợp lực lượng dập dịch



Bộ trưởng Cao Đức Phát
 

“Khoảng 30.000ha còn lại chưa bị nhiễm bệnh thì các địa phương phải có sự quyết liệt triển khai các biện pháp bảo vệ, xây dựng các mô hình sao cho không nhiễm bệnh, tích cực chăm sóc để nâng cao sức đề kháng cho cây. Đối với những vườn nhiễm nặng thì có thể chuyển sang cây trồng khác nhưng phải xem lại chất lượng cây giống”
 
Ông Nguyễn Văn Hòa - Viện trưởng Viện Cây ăn quả Miền Nam cho biết: “Đến nay, chúng tôi vẫn chưa có xác định chính xác tác nhân gây bệnh chổi rồng. Trước mắt, chỉ có biện pháp là cắt, tỉa cành và phun thuốc, bón phân (chủ yếu là lân và kali để tăng suất đề kháng cho cây). Loại dịch bệnh ít phát triển trong mùa mưa nên theo tôi, từ đây đến hết tháng 11 phải tập trung các biện pháp dập dịch”.

 

Cũng theo ông Hòa, nếu sau khi dập dịch vẫn còn nhiễm nặng thì chúng ta có thể thay bằng nhãn IDOR (có tỷ lệ nhiễm bệnh ít hơn). Các địa phương có xuất hiện bệnh cần tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để người dân có sự hợp tác trong sản xuất, đồng lòng dập dịch bệnh trong thời gian nhất định. Đối với các khu vực có diện tích trồng nhỏ, lẻ thì chính quyền các xã, ấp phải tham gia tổ chức phòng trị bệnh để hạn chế sự lây lan.

Để dập dịch trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát yêu cầu, việc đầu tiên ngay sau khi cuộc họp này phải tập hợp mọi lực lượng khoa học trên cả nước để nghiên cứu. Các địa phương cũng chủ động cử cán bộ đi tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc, Thái Lan và mời các chuyên gia 2 nước này về phối hợp nghiên cứu. “Tôi đồng ý chi ngân sách để mời”- ông Phát nói.

Ông Phát nêu rõ: “Trong tuần tới, tôi đề nghị thành lập hội đồng khoa học, rà soát lại tất cả các nghiên cứu của Viện BVTV, Viện Cây ăn quả Miền Nam, Trường ĐH Cần Thơ, Học viện Nông nghiệp miền Nam để kết luận nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do vi khuẩn, Phytoplasma, nhện lông nhung hay là một nguyên nhân nào khác. Chúng ta phải tập hợp những kiến thức tốt nhất mà chúng ta có được để có cơ sở khoa học từ đó có định hướng tốt hơn”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem