Dịch Covid-19 bùng phát trở lại: Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây đồng loạt nâng cấp độ dịch

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 07/11/2021 16:21 PM (GMT+7)
Liên tục xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời có nhiều ổ dịch được ghi nhận. Do đó, các tỉnh, thành ở miền Tây đồng loạt nâng cấp độ dịch nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trong thời gian tới.
Bình luận 0

Hậu Giang: Người dân không ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau

Tại Hậu Giang, sáng nay, 7/11, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 14 ca mắc cộng đồng, cụ thể TP Vị Thanh 6 ca, huyện Phụng Hiệp 1 ca, huyện Châu Thành A 7 ca.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại: Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây đồng loạt nâng cấp độ dịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu người dân không ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau để phòng dịch. Trong ảnh, ngành y tế tỉnh Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. (Ảnh: CTV)

Theo phóng viên tìm hiểu, từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh Hậu Giang liên tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới, trong đó có nhiều ca cộng đồng. Như ngày hôm qua, 6/11, Hậu Giang ghi nhận 14 ca mắc Covid-19, ngày 5/11 ghi nhận 36 ca mắc Covid-19, ngày 4/11 ghi nhận 19 ca mắc.

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, từ ngày 1/10, tức là kể từ khi người dân từ TP HCM, Bình Dương, Long An... về quê Hậu Giang đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 571 ca mắc Covid-19 mới. (tính từ ngày 8/7 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận gần 1.800 ca mắc).

Tỉnh Hậu Giang hiện đang tiếp tục chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đến cuối ngày hôm qua (6/11), đã tiêm được trên 67.800 liều, đạt 96,28%.

Hiện tỉnh Hậu Giang vẫn áp dụng cấp độ dịch là cấp 2 (nguy cơ trung bình - màu vàng), huyện Châu Thành A là địa phương cấp huyện duy nhất có cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Trước đó, ngày 31/10, trong đánh giá của Sở Y tế, tỉnh Hậu Giang 66 xã và 457 ấp cấp độ 2, cấp độ 3 có 2 xã và 20 ấp, cấp độ 4 có 7 xã và 48 ấp.

Tuy nhiên, hiện cấp độ dịch trên đã được thay đổi, theo đó cấp độ 2 giảm, còn cấp độ dịch 3 và 4 đều tăng lên. Cụ thể, cấp độ 2 có 63 xã và 423 ấp, cấp độ 3 có 3 xã và 19 ấp, cấp 4 có 9 xã và 83 ấp.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại: Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây đồng loạt nâng cấp độ dịch - Ảnh 2.

Bản đồ Covid-19 tỉnh Hậu Giang

Theo ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, người dân trở về từ vùng dịch còn nhiều, đặc biệt có nhiều người không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực nên đã phát sinh nhiều ổ dịch trong cộng đồng và đến nay chưa kiểm soát được.

Hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát ở nhiều địa phương. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng dịch Covid-19 lây lan, ông Thanh đã chỉ đạo các ngành chức năng cũng như các địa phương trong tỉnh cho tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ được bán hàng mang về.

Ngoài ra, từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau, Chủ tịch tỉnh Hậu Giang yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường trừ trường hợp cấp cứu, lực lượng chức năng làm công tác phòng, chống dịch và các trường hợp cấp thiết khác.

Đồng Tháp: Các tiệm ăn, uống tạm dừng phục vụ tại chỗ ở một số địa phương

Tại Đồng Tháp, nhiều ngày qua, số ca mắc Covid-19 cũng tăng cao theo từng ngày. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong ngày hôm qua (6/11), tỉnh này ghi nhận 198 ca mắc Covid-19 mới, tăng 32 ca so với ngày 5/11 và tăng 100 ca so với ngày 4/11.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại: Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây đồng loạt nâng cấp độ dịch - Ảnh 3.

TP Cần Thơ đề xuất nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Điều đáng quan tâm là trong số 198 ca mắc mới nói trên, có đến 36 ca trong cộng đồng, tập trung nhiều ở huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh và TP Cao Lãnh. Hiện ngành y tế các địa phương đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Theo phóng viên tìm hiểu, trong đợt dịch lần 4 này, tỉnh Đồng Tháp có tổng cộng 10.556 ca. Về phân loại cấp độ dịch, tỉnh Đồng Tháp áp dụng cấp độ 2, các huyện, thành phố cũng cấp độ độ 2.

Phân loại cấp độ dịch cấp xã, tỉnh Đồng Tháp có 131 xã, phường, thị trấn áp dụng cấp 2 (giảm 2 xã so với ngày 5/11), có 8 xã, thị trấn áp dụng cấp 3 (tăng 2 so với ngày 5/11) và có 4 xã cấp 4 (không thay đổi với ngày 5/11).

Trước tình trạng dịch Covid-19 bùng phát trở lại, lãnh đạo TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh đã chỉ đạo cho tạm dừng phục vụ khách hàng tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn thành phố, kể từ ngày hôm nay 7/11.

An Giang: Nâng cấp độ dịch lên cấp 3

Tại An Giang, số ca mắc Covid-19 cũng tăng từng ngày. Riêng trong ngày 6/11, tỉnh này ghi nhận 427 ca mắc Covid-19 mới. Số ca mắc mới này ghi nhận nhiều nhất ở TP Long Xuyên, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới.

Được biết, tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở tỉnh Tiền Giang từ ngày 15/4 đến nay trên 13.500 ca.

Trước tình trạng dịch Covid-19 tăng cao, hôm nay 7/11, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh thành cấp độ 3 (thời gian áp dụng từ ngày 8/11).

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu tạm dừng các sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, các sự kiện lớn chưa cần thiết, không tập trung đông người. Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Ngoài ra, An Giang cũng tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp (trừ cắt tóc, uốn tóc), khu vui chơi, quán bar, karaoke, game, massage, phố đi bộ, chợ đêm.

Cần Thơ: Phát hiện nhiều ổ dịch mới, đề xuất nâng cấp độ dịch lên cấp 3 toàn thành phố

Tại TP Cần Thơ, ngày hôm qua 6/11, ghi nhận 181 ca mắc Covid-19 mới. Trước đó, ngày 5/11, thành phố ghi nhận 353 ca.

Từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ ghi nhận trên 9.300 ca mắc Covid-19, trong đó có 114 người đã tử vong.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ nhận định, từ ngày 22/10 đến nay, số ca Covid-19 mắc mới tăng liên tục, các ổ dịch mới xuất hiện tại các công ty, khu dân cư, bệnh viện.

Trước tình hình trên, hôm nay 7/11, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề xuất nâng cấp độ phòng chống dịch của thành phố từ cấp 2 lên cấp 3...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem