Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo bà con nông dân huyện Khánh Sơn, cây sầu riêng là cây mang lại giá trị kinh tế cao và nhờ cây này mà nhiều hộ đã thoát nghèo.
Bước vào mùa vụ, nhiều người cảm thấy vui, bởi sản lượng đạt hơn so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm cho đặc sản sầu riêng tiêu thụ gặp không ít khó khăn.
Ông Mấu Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Sơn cho biết, toàn huyện có trên 1.500ha diện tích sầu riêng, trong đó có trên 250ha sản xuất theo hướng VietGAP. Cây sầu riêng được trồng tập trung chủ yếu các xã Sơn Bình, Sơn Trung, Sơn Lâm, thị trấn Tô Hạp,...
Ông Hạnh cho biết thêm, năm trước giá bán sầu riêng cao dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg, thậm chí 65.000 đồng/kg, tuy nhiên sản lượng không cao.
Năm nay, do dịch bệnh nên giá sầu riêng và một số nông sản thu mua tại vườn giảm khoảng 20% so với mọi năm, nhưng nhờ đạt sản lượng các loại nông sản tăng 10-20% nên sau khi trừ chi phí, nông dân vẫn có lãi.
Theo lãnh đạo Hội Nông dân huyện Khánh Sơn, nếu như giá sầu riêng khoảng 20.000 đồng/kg chắc chắn nông dân không có lãi, còn với giá bán từ 39.000 - 49.000 đồng/kg thì nông dân vẫn có lãi.
Với giá bán này, cộng với việc chăm sóc bài bản thì nông dân có lãi từ 300 - 400 triệu đồng/ha.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, trong thời gian qua UBND huyện đã xây dựng nhiều phương án và triển khai các giải pháp chủ động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. Nhờ đó, đến nay đã xuất bán trên 90% số lượng sầu riêng của nông dân, số còn lại tại vườn hiện rất ít.
"Sau đợt dịch Covid-19, địa phương sẽ xây dựng giải pháp lâu dài để phát triển bền vững đặc sản sầu riêng. Cụ thể, như vận động các hộ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác để kết nối sản phẩm tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần đào tạo nhân công thăm và thu hoạch sầu riêng một cách bài bản, bởi lực lượng thu hoạch chủ yếu ở các nơi khác" - Ông Nhuận nói.