“Điểm danh” những cầu thủ gốc Đông Nam Á đã và đang dự EURO

Chủ nhật, ngày 12/06/2016 09:00 AM (GMT+7)
Những cầu thủ có gốc gác Việt Nam, Indonesia hay Philippines như Cabaye, Alaba, Nainggolan… đã và đang có cơ hội chơi bóng tại EURO – giải bóng đá lớn nhất dành cho các đội tuyển quốc gia châu Âu.
Bình luận 0

>> Dự đoán trúng thưởng trận Đức vs Ukraine <<

1. Yohan Cabaye

- Quốc tịch: Pháp (gốc Việt)

- Số lần tham dự EURO: 2 (2012, 2016)

- Số trận/Bàn thắng cho ĐTQG: 46 trận/4 bàn

img

Lão tướng Cabaye sẽ phải cạnh tranh một vị trí với các đàn em như Pogba, Kante hay Matuidi.

Trong số những cầu thủ có gốc gác Đông Nam Á chơi bóng ở châu Âu, Cabaye là cái tên được người Việt dành nhiều sự quan tâm hơn cả. Tiền vệ trung tâm của đội tuyển Pháp từng chia sẻ, anh mang trong mình dòng máu Việt Nam vì bà nội vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hình chữ S.

Đây là kỳ EURO thứ 2 liên tiếp mà Cabaye được điền tên vào danh sách của đội tuyển Pháp. Tại EURO 2012 diễn ra ở Ba Lan và Ukraine, anh ra sân 3/4 trận cho “Những chú gà trống Gaulois”. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cơ hội cạnh tranh một suất đá chính ở khu vực trung tâm của cầu thủ 30 tuổi này là không đơn giản. Bởi lúc này trong tay HLV Didier Deschamps là một loạt những tiền vệ tài năng như N’Golo Kante, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Moussa Sissoko hay Morgan Schneiderlin.

2. David Alaba

- Quốc tịch: Áo (gốc Philippines)

- Số lần tham dự EURO: 1 (2016)

- Số trận/ Bàn thắng cho ĐTQG: 42 trận/11 bàn

img

Alaba là niềm hy vọng của đội tuyển Áo ở EURO 2016 .

David Alaba là một trong số những cầu thủ có lai lịch phức tạp và cũng thuộc dạng hiếm hoi nhất của bóng đá thế giới. Hậu vệ đang chơi bóng cho Bayern Munnich sinh ra ở Vienna (Áo) nhưng lại có bố là người Nigeria (hoàng tử của một thị trấn cổ có tên là Ogere) trong khi mẹ là người Philippines. Trên cơ sở pháp lý, Alaba có quyền được đầu quân cho một trong ba đội quốc gia kể trên. Và sau cùng, hậu vệ 24 tuổi quyết định lựa chọn đội tuyển Áo.

Tính riêng ở CLB, Alaba đã sớm nổi danh và cùng Bayern Munich giành tới 5 chức vô địch Bundesliga, 1 Champions League, 4 cúp Quốc gia Đức, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup). Song nói về sự nghiệp thi đấu quốc tế thì đây mới là lần đầu tiên anh được dự một VCK EURO. Dẫu vậy Cầu thủ 5 năm liên tiếp giữ danh hiệu gương mặt bóng đá xuất sắc nhất nước Áo đang là đầu tàu niềm tin cho đội tuyển quốc gia này ở EURO 2016.

3. Radja Nainggolan

- Quốc tịch: Bỉ (gốc Indonesia)

- Số lần tham dự EURO: 1 (2016)

- Số trận/ Bàn thắng cho ĐTQG: 19 trận/ 4 bàn

img

Nainggolan lần đầu dự một VCK EURO.

Bản thân cái tên Nainggolan cũng đã thể hiện anh mang trong mình dòng máu Đông Nam Á. Radja trong tiếng Indonesia có nghĩa là “Vua”. Tiền vệ hiện đang thi đấu AS Roma sinh ra ở Antwerp (Bỉ). Mẹ anh là người Bỉ nhưng bố anh lại là người Indonesia.

Năm 2009, Nainggolan quyết định đầu quân cho đội tuyển Bỉ mặc cho sự chèo kéo từ phía Indonesia. Và cũng nhớ vậy mà tới đây, anh sẽ có cơ hội để lần đầu tiên trong sự nghiệp, được ra sân thi đấu một trận ở VCK EURO, bên cạnh nhưng gương mặt tiềm năng như Eden Hazard, Romelu Lukaku hay De Bruyne.

Một điều thú vị ở Nainggolan là trái với vẻ ngoài hầm hố theo kiểu dân đầu gấu, Nainggolan lại là một người rất giàu tình cảm. Sau khi mẹ anh mất năm 2010, cầu thủ này quyết định xăm lên lưng đôi cánh lớn với ngày sinh và ngày mất của thân mẫu mình. Ngoài ra, Nainggolan có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng là Anh, Hà Lan, Italia và Pháp.

4. Giovanni van Bronckhorst

- Quốc tịch: Hà Lan (gốc Indonesia)

- Số lần tham dự EURO: 3 (2000, 2004, 2008)

- Số trận/ Bàn thắng cho ĐTQG: 106 trận/ 6 bàn

img

Giovanni van Bronckhorst cùng Hà Lan hai lần liên tiếp vào bán kết EURO.

Cựu hậu vệ Van Bronckhorst mang trong mình hai dòng máu Indonesia và Hà Lan khi mẹ của anh là một người Moluccan (đảo Maluku). Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Van Bronckhorst đã chơi bóng cho đội tuyển Hà Lan từ năm 1996 cho đến 2010 và có tới 3 lần liên tiếp tham dự các kỳ EURO là 2000, 2004 và 2008. Cùng với “cơn lốc màu da cam”, cựu cầu thủ 41 tuổi đã 2 lần liên tiếp vào bán kết ở EURO 2000 và 2004.

5. John Heitinga

- Quốc tịch: Hà Lan (gốc Indonesia)

- Số lần tham dự EURO: 3 (2004, 2008, 2012)

- Số trận/ Bàn thắng cho ĐTQG: 87 trận/ 7 bàn

img

Heitinga có gốc gác Indonesia.

Nếu như đội tuyển Hà Lan góp mặt ở VCK EURO 2016 thì rất có thể đó sẽ là lần thứ 4 liên tiếp, trung vệ John Heitinga được tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu cấp ĐTQG. Kể từ năm 2004 đến nay, Heitinga vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình của “cơn lốc màu da cam”. Năm 2008, anh còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Hà Lan. Một chi tiết đáng lưu ý là hậu vệ 31 tuổi này có gốc gác ở Indonesia khi bố anh từng sinh ra và lớn lên tại đảo Sumatra, thuộc phía Tây đất nước này.

Thiên Minh (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem