Điểm danh những HLV bị mất việc vì thất bại ở EURO 2016

Minh Chí (tổng hợp) Thứ ba, ngày 28/06/2016 20:05 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 6 HLV chính thức bị mất việc do chuỗi thành tích bết bát của đội tuyển mà họ dẫn dắt ở EURO 2016.
Bình luận 0

HLV đầu tiên bị mất việc vì thành tích bết bát của đội bóng mà mình dẫn dắt tại EURO 2016 chính là ông Leonid Slutski. Cụ thể, sau khi ĐT Nga phải dừng bước ngay từ vòng bảng, nhà cầm quân 45 tuổi đã quyết định đệ đơn từ chức lên LĐBĐ Nga (RFU). Ý nguyện của Slutski đã lập tức được RFU đồng ý.

Hôm 21.6 vừa qua, đến lượt HLV Anghel Iordanescu đã quyết định chia tay ĐT Romania khi hợp đồng giữa ông với Liên đoàn bóng đá nước này đáo hạn vào ngày 30.6. Tại EURO 2016, ĐT Romania cũng phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng khi chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận.

img

HLV Roy Hdgson là cái tên mới nhất bị mất việc tại EURO 2016.

Vài ngày sau khi ĐT Thụy Điển thi đấu trận cuối cùng ở vòng bảng EURO 2016 với ĐT Bỉ diễn ra rạng sáng 23.6, HLV Erik Hamren cũng quyết định đệ đơn từ chức. Sau khi nhà cầm quân 59 tuổi từ chức, LĐBĐ Thụy Điển (SvFF) đã quyết định chọn ông Janne Andersson (53 tuổi) làm người kế nhiệm.

Tại EURO 2016, Ukraine chính là đội tuyển có thành tích bết bát nhất với 3 trận toàn thua (không ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới 5 bàn). Điều này đương nhiên khiến HLV Mykhailo Fomenko không được LĐBĐ Ukraine (FFU) gia hạn hợp đồng mới. Thay vào đó, nhà cầm quân 67 tuổi đã chia tay đội bóng vàng xanh hôm 23.6 vừa qua.

Rạng sáng nay, HLV Roy Hodgson đã quyết định từ chức sau khi đội tuyển Anh bất ngờ để thua ngược 1-2 trước Iceland tại vòng 1/8 EURO 2016.

Hiện tại, ĐT Iceland đang được dẫn dắt bởi 2 HLV là Lars Lagerback và Heimir Hallgrimsson. Tuy nhiên, sau khi EURO 2016 hạ màn, ông Lagerback sẽ nói lời chia tay với đội bóng có biệt danh “Strakarnir okkar” sau 5 năm gắn bó. Nguyên nhân do nhà cầm quân 67 tuổi quyết định nghỉ hưu để an dưỡng tuổi già.

Trước trận đấu với Italia ở vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra hồi rạng sáng nay, giới truyền thông Tây Ban Nha đã đưa tin về việc LĐBĐ nước này sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Vicente del Bosque nếu ĐT Tây Ban Nha bại trận. Kết quả là “La Roja” đã phải nếm mùi thất bại 0-2.

Hiện tại, những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Del Bosque sẽ phải ra đi khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào ngày 31.7 tới.

Mặc dù đã có công giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012, song cả 2 giải đấu lớn gần nhất (kể cả EURO 2016), đội bóng xứ sở bò tót đều phải nhận thất bại ê chề. Ở World Cup 2014, họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Kết thúc EURO 2016, HLV Antonio Conte cũng sẽ chia tay ĐT Italia để chuyển sang dẫn dắt CLB Chelsea. Trước thềm giải đấu, LĐBĐ Italia (FIGC) đã quyết định lựa chọn ông Giampiero Ventura thay thế Conte.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem