Điểm danh nông sản sạch "nức tiếng" giúp nhà nông Sơn La sống khỏe

Kiều Thiện Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:45 AM (GMT+7)
Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt tỉnh Sơn La, tỉnh hiện có 35.628ha cây ăn quả các loại, trong đó có 4 loại cây ăn quả trong số 12 cây ăn quả chủ lực của cả nước.
Bình luận 0

Đây là một tiềm năng lớn trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Sơn La. Đó là tiềm năng, lợi thế rất lớn mà Sơn La đang kêu gọi đầu tư, hình thành những chuỗi sản phẩm nông nghiệp giá trị cao.

img

Nghề nuôi, trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình đang phát triển mạnh.

img

  Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đang phát triển mạnh trên cơ sở lợi thế đồng cỏ, khí hậu, nhân lực và ngành nghề truyền thống ở Sơn La.

img

Cà phê một trong những loại cây trồng ở Sơn La đang được hàng nghìn hộ nông dân chon làm cây trồng phát triển kinh tế hộ gia đình.

img

  Toàn tỉnh Sơn La hiện có 5.500ha xoài, sản lượng đạt hơn 10.000 tấn/năm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem