Điểm tin World Cup ngày 13.7

Minh Chí Chủ nhật, ngày 13/07/2014 21:28 PM (GMT+7)
Hôm nay (13.7), World Cup 2014 đã diễn ra khá nhiều sự kiện sôi nổi. Tiêu biểu là việc ĐT Brazil để thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh giải 3.
Bình luận 0
Lịch thi đấu, THTT trận chung kết World Cup 2014:

02:00, 14.7, Đức – Argentina (Trực tiếp trên VTV3 và VTV3HD).

Tái phát chấn thương, Di Maria chính thức lỡ trận chung kết

img Di Maria sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết.

Báo chí Argentina đưa tin, tiền vệ Angel Di Maria đã bất ngờ bị tái phát chấn thương cơ đùi trong buổi tập sáng 13.7 (giờ địa phương) và chắc chắn không thể góp mặt trong trận chung kết World Cup với ĐT Đức tại sân Estadio vào rạng sáng mai. Điều đó có nghĩa, Ezequiel Lavezzi sẽ tiếp tục có cơ hội được ra sân trong đội hình xuất phát.

HLV Diego Simeone “bày mưu” giúp Argentina hạ ĐT Đức

img Simeone đã chỉ ra điểm yếu của ĐT Đức.

Mới đây, HLV Diego Simeone đã chỉ ra cách giúp đội bóng quê hương lên ngôi vô địch World Cup 2014: “Đánh bại Đức là nhiệm vụ khó khăn nhưng Alejandro Sabella là người biết rõ hơn ai hết cần phải làm gì bởi ông đã nghiên cứu kỹ đối thủ đến từng chi tiết.

Đức là đội bóng thi đấu chắc chắn, được tổ chức tốt nhưng tôi nghĩ họ có một điểm yếu mà Argentina có thể khai thác triệt để đó là hàng thủ dâng quá cao. Bốn hậu vệ Đức đôi khi dâng lên đến gần nửa phần sân nhà. Vì vậy, chúng tôi có thể dùng tốc độ của Messi, Higuain, Aguero hay Di Maria”.

Brazil nhắm Mourinho thay Scolari

img Mourinho không mặn mà với công việc huấn luyện ở ĐT Brazil.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Marca (Tây Ban Nha), LĐBĐ Brazil (CBF) vừa đưa ra lời mời Jose Mourinho về dẫn dắt ĐT Brazil từ nay tới hết World Cup 2018 để thay thế HLV đương nhiệm Luiz Felipe Scolari. Tuy nhiên, Người đặc biệt đã quyết định cự tuyệt CBF để tiếp tục thực hiện nốt 3 năm hợp đồng còn lại với CLB Chelsea.

Messi đánh giá cao ĐT Đức

img Messi đánh giá rất cao ĐT Đức.

Trên mạng xã hội Facebook, Lionel Messi chia sẻ: “Cuộc đọ sức sắp tới với ĐT Đức là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của chúng tôi. Đức luôn thể hiện được sự mạnh mẽ về thể chất và chiến thuật. Đó là lý do tại sao họ đang ở nhóm 3 đội tuyển có thành tích tốt nhất trong lịch sử World Cup cùng với Brazil và Italia.

Trong mấy năm gần đây, ĐT Đức luôn tỏ ra lấn lướt đối thủ nhờ khả năng kiểm soát bóng và phối hợp giữa các tuyến cực tốt. Ngoài ra, khả năng tấn công của các hậu vệ biên Mannschaft cũng rất tốt. Đặc biệt là Philipp Lahm. Vì vậy, nếu muốn giành chiến thắng, Argentina cần phải thi đấu một trận hoàn hảo”.

Thủ môn Julio Cesar chia tay ĐT Brazil

img Julio Cesar chia tay ĐT Brazil sau 10 năm gắn bó.

Ngay sau trận tranh giải 3 World Cup 2014 với ĐT Hà Lan, thủ thành Julio Cesar đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 35 để tập trung chơi bóng ở cấp độ CLB. Sau 10 năm gắn bó với ĐT Brazil, cựu thủ môn Inter Milan đã có 87 lần ra sân và đoạt được 1 Copa America, 2 FIFA Confederations Cup.

Thua thảm Hà Lan, HLV Scolari sẵn sàng “khăn gói” ra đi

img HLV Scolari sẽ trao quyền quyết định tương lai cho CBF.

Sau trận thua 0-3 trước Hà Lan trong trận tranh giải 3 World Cup 2014 diễn ra tại sân Mane Garrincha hồi rạng sáng nay, HLV Luiz Felipe Scolari đã lên tiếng khẳng định, ông sẽ trao quyền quyết định tương lai của mình cho LĐBĐ Brazil (CBF).

ĐT Đức đang gặp áp lực trước trận chung kết

img

Tiền đạo Sergio Aguero cho rằng, với việc được đánh giá cao hơn trong trận chung kết World Cup 2014, ĐT Đức đang gặp phải áp lực lớn hơn so với Argentina: “Cùng với Brazil, ĐT Đức luôn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup. Điều đó vô tình khiến họ phải chịu nhiều áp lực hơn so với Argentina. Tuy không được đánh giá cao như đối thủ của mình tôi và các đồng đội sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng”.

Joachim Low tuyên bố ĐT Đức sẽ “bắn hạ” Argentina

img HLV Low rất tự tin trước trận chung kết.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận chung kết World Cup 2014, HLV Joachim Low đã tự tin tuyên bố, ĐT Đức sẽ đánh bại Argentina để lần thứ 4 đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Brazil xứng đáng có được kết quả tốt hơn

img Silva và các đồng đội đã phải trải qua một giải đấu đáng quên.

Sau trận tranh giải 3 với Hà Lan hồi rạng sáng nay, trung vệ đội trưởng Thiago Silva cho rằng, Brazil không xứng đáng phải đón nhận kết cục thảm hại tại World Cup 2014. Mặc dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch, song Selecao chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 4. Không những vậy, họ còn phải đón nhận tới 10 bàn thua trong 2 trận đấu cuối.

Silva nói: “Rõ ràng, chúng tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi nghĩ, Brazil không xứng đáng phải đón nhận kết cục bi thảm như vậy. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ vì những gì đã xảy ra ở trận đấu với Đức và Hà Lan. Cuối trận đấu vừa qua, có rất nhiều CĐV đã la ó tôi và các đồng đội nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường vì họ cảm thấy quá thất vọng”.

ĐT Đức không có điểm yếu

img Nesta cho rằng ĐT Đức không có điểm yếu.

Trước trận chung kết World Cup 2014, cựu danh thủ Alessandro Nesta cho rằng, ĐT Đức không có điểm yếu. Vì vậy, sẽ rất khó để Argentina có thể giành chiến thắng: “Tôi nghĩ, ĐT Đức Đức không có điểm yếu. Tất cả các tuyến của họ đều rất manh. HLV Joachim Low đang sở hữu trong tay một thủ môn giỏi, một hàng phòng ngự và tiền vệ gần như là hoàn hảo. Theo quan điểm của tôi Mannschaft đang nắm rất nhiều lợi thế để giành chiến thắng.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Argentina chủ động chơi phòng ngự, phản công trước người Đức. Trong bối cảnh đó, cơ hội chiến thắng của họ sẽ phụ thuộc khá nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân trên hàng công như Lionel Messi, Ezequiel Lavezzi hay Sergio Aguero”.

Beckham ủng hộ Messi tỏa sáng ở trận chung kết World Cup

img Beckham hy vọng Messi và ĐT Argentina sẽ vô địch World Cup 2014.

Mới đây, cựu danh thủ David Beckham đã bày tỏ mong muốn Lionel Messi sẽ tỏa sáng ở trận chung kết World Cup 2014 để giúp Argentina đánh bại ĐT Đức và lần thứ 3 đoạt chức vô địch thế giới.

Beckham nói: “Messi là một cầu thủ tuyệt vời. Với lối chơi đẹp mắt và cống hiến của mình, anh ấy luôn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Khi thi đấu ở ĐT Argentina, Lionel luôn phải gánh chịu áp lực không nhỏ nhưng anh ấy đang dần vượt qua tất cả. Tôi mong rằng Messi sẽ tỏa sáng ở trận chung kết World Cup 2014 để giúp Argentina giành chiến thắng”.

Mexico gia hạn hợp đồng với HLV Miguel Herrera 

img HLV Herrera tiếp tục dẫn dắt ĐT Mexico tới năm 2018.

Mặc dù Mexico đã bị Hà Lan đánh bại ở vòng 1/8 World Cup 2014, song LĐBĐ Mexico (FMF) vẫn quyết định đặt niềm tin vào HLV Miguel Herrera khi quyết định gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân 46 tuổi tới mùa hè năm 2018. Điều đó có nghĩa, Herrera sẽ tiếp dẫn dắt El Tri tới hết World Cup 2018 được tổ chức trên đất Nga.  

* Liên tục cập nhật
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem