Chung kết World Cup: Chờ màn “đọ súng” giữa Messi và Muller

Minh Chí Chủ nhật, ngày 13/07/2014 17:57 PM (GMT+7)
Trước trận chung kết World Cup 2014 giữa ĐT Đức với Argentina, giới chuyên môn và người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi màn “đọ pháo” giữa 2 chân sút sáng giá nhất của đôi bên hiện nay là Thomas Muller và Lionel Messi.
Bình luận 0
Rạng sáng mai, trận chung kết World Cup 2014 giữa ĐT Đức với Argentina sẽ diễn ra trên sân Estadio do Marcana, Rio de Janeiro, Brazil. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, giới chuyên môn và người hâm mộ trên khắp hành tinh đều đang nóng lòng chờ đợi màn “tỉ thí” giữa 2 chân sút tốt nhất của đôi bên tại giải đấu lần này là Thomas Muller và Lionel Messi.

Nếu xét về tên tuổi, đẳng cấp, khả năng đột phá, dứt điểm cũng như hiệu suất ghi bàn ở cấp CLB, Muller không thể sánh ngang, thậm chí là hoàn toàn thua kém so với Messi. Tuy nhiên, mỗi khi được thi đấu ở sân chơi World Cup, chân sút mang áo số 13 bên phía ĐT Đức lại tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều so với M10.

img Màn đọ sức giữa Muller với Messi được rất nhiều người chờ đợi.

Mặc dù đây mới là lần thứ 2 được tham dự một kỳ World Cup, song Muller đã có tới 10 lần sút tung lưới đối phương. Để chạm được cột mốc này, chân sút 24 tuổi chỉ mất đúng 12 trận (bình quân 0,83 bàn/trận).

Trong khi đó, Messi đã trải qua tổng cộng 3 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, song siêu sao thuộc biên chế của CLB Barcelona mới chỉ có được tổng cộng 5 bàn thắng sau 13 trận (1.144 phút). Như vậy, tính bình quân, M10 mới chỉ đạt hiệu suất 0,38 bàn/trận.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là màn “đọ pháo” sắp tới giữa Muller với Messi không đáng xem. Dù thi đấu khá mờ nhạt tại World Cup 2006 và 2010 khi chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 7 trận (571 phút), nhưng tiền đạo có biệt danh La Pulga đang chứng tỏ được cái duyên ghi bàn tại World Cup 2014 với 4 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn sau 6 trận (573 phút), bất chấp việc anh thường xuyên phải đảm nhận vai trò hộ công hoặc chơi dạt sang biên để nhường vị trí trung phong cắm cho Gonzalo Higuain.

Có thể nói, việc ĐT Argentina lọt vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi có đóng góp không nhỏ của Messi. Không được chơi ở vị trí trung phong cắm sở trường nhưng siêu sao 27 tuổi luôn biết cách tạo ra sự khác biệt từ những pha đột phá cá nhân vốn đã trở thành thương hiệu của mình.

Ngoài ra, khả năng ghi bàn của Messi tại giải đấu lần này cũng khá đa dạng. Không chỉ ghi bàn từ những tình huống trong vòng cấm, anh còn biết “xé lưới” đối phương từ những pha sút xa hay đá phạt.

Về phần mình, Muller không thể so bì với Messi ở khả năng đột phá nhưng tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich luôn biết cách chọn vị trí và dứt điểm cực tốt. Mặt khác, cầu thủ sinh năm 1989 luôn nhận được sự hỗ trợ của nhiều “vệ tinh” xung quanh như Mesut Ozil, Toni Kroos, Bastian Schweisteiger hay Sami Khedira.

Với những yếu tố kể trên, cuộc đọ sức giữa Muller với Messi xứng đáng được đôi bên chờ đợi. Nhiều khả năng, sự tỏa sáng của của một trong hai ngôi sao này sẽ mang tính quyết định tới kết quả của trận chung kết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem