Những con số “biết nói” trước trận chung kết World Cup 2014

Minh Chí Chủ nhật, ngày 13/07/2014 16:50 PM (GMT+7)
Đêm nay trận chung kết World Cup 2014 giữa ĐT Đức với Argentina sẽ diễn ra trên sân Maracana. Cùng Dân Việt điểm qua những thống kê thú vị trước cuộc “đại chiến” này.
Bình luận 0
Đây là lần thứ 8, ĐT Đức lọt vào trận chung kết World Cup, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào khác. Tuy nhiên, họ mới có 3 lần đăng quang (1954, 1974 và 1990).

Trong 4 lần gần nhất lọt vào trận chung kết World Cup, người Đức mới có vỏn vẹn 1 lần được nở nụ cười chiến thắng (trước Argentina vào năm 1990).

Trong 7 thập kỷ gần đây, ĐT Đức đều lọt vào trận chung kết ít nhất 1 lần (1954, 1966, 1982, 1986, 1990, 2002 và 2014).

Trước đây, Argentina đã có 4 lần lọt vào tới trận chung kết World Cup và có 2 lần vô địch (1978, 1986).

img Cuộc đọ sức giữa ĐT Đức và Argentina rất đáng để chờ đợi.

Đây là lần thứ 3, Đức và Argentina chạm trán ở trận chung kết World Cup. Trước đó, Argentina đã giành thắng lợi 3-2 vào năm 1986. 4 năm sau, Đức đã thắng lại với tỷ số 1-0.

Đây là lần thứ 10, các đội bóng châu Âu chạm trán các đội bóng Nam Mỹ ở trận chung kết World Cup. Trước đó, các đội bóng Nam Mỹ đã có 7 lần giành chiến thắng.

Trong 6 lần chạm trán trước đây với Argentina tại các kỳ World Cup, ĐT Đức đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 và thua 1 trận.

Argentina đang là đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất tại World Cup 2014 với 4 trận, nhiều hơn ĐT Đức 1 trận.

Trong 5 lần gần nhất không thể ghi bàn ở các kỳ World Cup, ĐT Đức đều phải đón nhận thất bại. Lần gần nhất Mannschaft ghi bàn mà vẫn thua trận ở một kỳ World Cup là trận thua 1-2 trước Bulgaria tại tứ kết năm 1994.

Tính tới trước trận đấu này, ĐT Đức đang duy trì được chuỗi thành tích bất bại (thắng 12, hòa 5).

Trong 5 trận đấu tại World Cup phải bước vào loạt đá luân lưu, Argentina đã thắng 4 trận. ĐT Đức toàn thắng cả 4 trận, trong đó có chiến thắng 4-2 trước chính Argentina ở vòng tứ kết năm 2006 (hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu).

Tiền đạo Miroslav Klose (Đức) đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 16 lần sút tung lưới đối phương. Bằng thành tích của toàn đội hình Argentina hiện nay cộng lại.

Tính tới thời điểm này, Miroslav Klose cùng với Paolo Maldini (Italia) đang chia sẻ vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại các kỳ World Cup với 23 trận. Dẫn đầu đang là Lothar Matthaus (Đức, 25 trận).

Trong thành phần ĐT Đức hiện nay, Klose là thành viên duy nhất đã từng dự trận chung kết World Cup 2002 (thua Brazil 0-2).

Klose (2002, 2006) và Thomas Muller (2010, 2014) đang là 2 cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi được tối thiểu 5 bàn thắng/kỳ tại 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Tính tới thời điểm này, Lionel Messi đang là “chân chuyền” tốt nhất tại World Cup 2014 với 21 lần đặt các đồng đội trước cơ hội ngon ăn để lập công.

Tính tới thời điểm này, Tim Howard (Mỹ) đang là thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất với 27 pha. Manuel Neuer (Đức) xếp thứ 2 với 23 lần.

Sau 3 lần tham dự World Cup (tính cả giải đấu lần này), Messi đã có 5 bàn thắng nhưng cả 5 bàn thắng đó đều được M10 ghi ở vòng đấu bảng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem