Điểm tin World Cup ngày 27.6

Minh Chí Thứ sáu, ngày 27/06/2014 20:58 PM (GMT+7)
Hôm nay (27.6), World Cup 2014 đã diễn ra khá nhiều sự kiện sôi nổi. Đáng chú ý là việc ĐT Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Bình luận 0

ĐT Nigeria nổi loạn đòi chia tay World Cup

img ĐT Nigeria.

Được biết, trước khi World Cup 2014 khởi tranh, LĐBĐ Nigeria (NFF) hứa hưởng đậm ngay khi Đại bàng xanh nếu họ giành quyền lọt vào vòng knock-out. Tuy nhiên, thầy trò HLV Rashidi Keshi vẫn chưa nhận một đồng xu nào từ NFF.

Quá bức xúc về vấn đề này, các cầu thủ Nigeria đã quyết định đồng loạt bỏ tập. Thậm chí, một số cầu thủ còn tuyên bố, họ sẽ không đá trận gặp Pháp ở vòng 1/8 nếu chưa nhận được tiền thưởng từ NFF.

Fabregas sắp bị loại vĩnh viễn khỏi ĐT Tây Ban Nha

img Fabregas sắp bị "tống cổ" vĩnh viễn khỏi ĐT Tây Ban Nha.

Báo chí xứ sở bò tót đưa tin, LĐBĐ Tây Ban Nha (LFP) đang xem xét khả năng loại vĩnh viễn tiền vệ Cesc Fabregas khỏi ĐT Tây Ban Nha. Nguyên nhân do ngôi sao 27 tuổi có hành vi chống đối HLV Vicente del Bosque gây rối loạn trong nội bộ La Roja ở World Cup 2014.

HLV ĐT Bosnia đệ đơn từ chức

Ngay sau khi trở về từ Brazil, ông Safet Susic đã quyết định đệ đơn xin từ chức HLV trưởng ĐT Bosnia & Herzegovina. Nguyên nhân do ông không thể giúp đội bóng vùng Balkan giành quyền lọt vào vòng 1/8 World Cup 2014. 

Ronaldo lập kỷ lục đáng quên tại World Cup

img Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha đã gây thất vọng tại World Cup 2014.

Với ĐT Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng đấu bảng World Cup 2014, siêu sao Cristiano Ronaldo đã thiết lập nên kỷ lục đang buồn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi trở thành Quả bóng Vàng đầu tiên không thể cùng đội bóng của mình giành được tấm vé vào chơi ở vòng đấu loại trực tiếp ở một kỳ World Cup.

Fred “sát muối” vào nỗi đau của Suarez

img Fred "nhái" hành động của Suarez.

Ở buổi tập mới đây của đội tuyển Brazil chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Chile tại vòng 1/8 World Cup 2014 vào tối ngày 28.6, Fred đã giả vờ cắn tay người đồng đội Marcelo để xỉ vả hành động “cẩu xực” của Luis Suarez với trung vệ Giorgio Chiellini bên phía ĐT Italia tại lượt trận cuối cùng vòng bảng. Hành động này khiến S7 bị cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng. 

Argentina mất Aguero ở cuộc đọ sức với Thụy Sĩ

img Aguero sẽ phải làm "khán giả bất đắc dĩ" ở trận gặp Thụy Sĩ.

HLV Alejandro Sabella vừa lên tiếng xác nhận, tiền đạo Sergio Aguero sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra trên sân Arena Corinthians vào tối ngày 1.7. Nguyên nhân do chân sút 26 tuổi bị rách cơ đùi trong trận đấu cuối vòng bảng với Nigeria. 

Phạt nặng Suarez, FIFA bị Maradona chỉ trích

img Maradona rất bức xúc khi FIFA phạt nặng Suarez.

Do có hành vi cố tình cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini (Italia) nên tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng.

Ngay sau khi FIFA ban hành án phạt đối với chân sút 27 tuổi, họ đã gặp phải sự công kích của Maradona: “Tôi không hiểu FIFA nghĩ mình là ai mà đưa ra án phạt như vậy. Tại sao họ không đưa luôn Suarez vào nhà tù ở Guantanamo luôn đi.

Tại sao lại có chuyện vô như vậy? Luis Suarez giết chết ai chăng? Đây chỉ là sự va chạm trong bóng đá. Đây không chỉ là một án phạt bất công mà là một hành động của mafia”. 

"Nhạc trưởng" Pirlo chính thức từ giã ĐT Italia

img Pirlo đã chính thức nói lời chia tay với ĐT Italia.

World Cup 2014 chính là giải đấu tầm cỡ quốc gia cuối cùng trong sự nghiệp của Andrea Pirlo. Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), tiền vệ 35 tuổi này đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh muốn tập trung cho Juventus. "Tôi đã 35 tuổi và giờ là lúc mà tôi nên tập trung những năm chơi bóng còn lại cho cấp CLB.", Pirlo cho biết. 

Danh tính 16 đội bóng dự vòng 1/8 World Cup 2014:

img Algeria chính là đội bóng cuối cùng giành được tấm vé dự vòng 1/8.

Như vậy, sau khi vòng bảng World Cup 2014 khép lại, đã xác định được 16 gương mặt giành vé đi tiếp gồm: Brazil, Mexico (bảng A), Hà Lan, Chile (bảng B), Colombia, Hy Lạp (bảng C), Costa Rica, Uruguay (bảng D), Pháp, Thụy Sĩ (bảng E), Argentina, Nigeria (bảng F), Đức, Mỹ (bảng G), Bỉ, Algeria (bảng H). 

Các cặp đấu ở vòng 1/8: Brazil - Chile, Colombia - Uruguay, Hà Lan - Mexico, Costa Rica - Hy Lạp, Pháp - Nigeria, Đức - Algeria, Argentina - Thụy Sĩ, Bỉ - Mỹ. 

Thắng ĐT Mỹ, HLV Joachim Low vẫn không hài lòng

img HLV Low không hài lòng với khả năng chớp thời cơ kém cỏi của các học trò.

Mặc dù ĐT Đức đã vượt qua Mỹ với tỷ số 1-0 để giành ngôi đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận, song HLV Joachim Low vẫn tỏ ra không hài lòng về khả năng chớp thời cơ của các chân sút Mannschaft.

Low nói: “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt và gần như không cho Mỹ có cơ hội tấn công. Đáng tiếc là các học trò của tôi lại quá phung phí cơ hội trước cầu môn đối phương. Nếu tận dụng tốt, chắc chắn ĐT Đức đã có được hai hoặc ba bàn thắng”.

HLV Bento thừa nhận Bồ Đào Nha xứng đáng bị loại

img Sự thất vọng của HLV Bento khi Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Paulo Bento cho rằng, ĐT Bồ Đào Nha của ông đã thi đấu không tốt tại World Cup 2014. Vì vậy, việc họ bị loại là hoàn toàn xứng đáng: “Tất nhiên, tôi cảm thấy rất thất vọng khi Bồ Đào Nha không hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng.

Thành thật mà nói, đó là kết quả tất yếu sau những gì Bồ Đào Nha đã thể hiện. Xin chúc mừng ĐT Đức và Mỹ đã giành được tấm vé đi tiếp. Sau khi trở về nước, chúng tôi sẽ cùng nhau phân tích những sai lầm mà mình gặp phải để rút ra bài học kinh nghiệm”.

Chấm điểm trận Bồ Đào Nha 2-1 Ghana

Với sự xuất sắc nơi trung tâm hàng tiền vệ Bồ Đào Nha, Joao Moutinho đã được tờ Goal bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 6 điểm. Trong khi đó, lối chơi thiếu chắc chắn nơi hàng thủ cộng với pha đá phản lưới nhà khiến hậu vệ John Boye của Ghana bị bầu chọn là cầu thủ tệ nhất trận khi chỉ nhận được 4 điểm.

Bồ Đào Nha: Beto 4; Joao Pereira 4, Bruno Alves 5, Pepe 4, Miguel Veloso 5; Joao Moutinho 6, Ruben Amorim 5, William Carvalho 5; Nani 5, Eder 4, Cristiano Ronaldo 6.

Dự bị: Silvestre Varela 5, Vieirinha 6, Eduardo 4.

Ghana: Fatau Dauda 6; John Boye 4, Jonathan Mensah 5, Harrison Afful 4, Kwadwo Asamoah 5, Emmanuel Agyemang-Badu 5, Mohammed Rabiu 5, Majeed Waris 5, Christian Atsu 6, Andre Ayew 6, Asamoah Gyan 6.

Dự bị: Jordan Ayew 5, Afriyie Acquah 4, Wakaso Mubarak 5.

Gyan đi vào lịch sử bóng đá châu Phi

img Gyan trở thành chân sút xuất sắc nhất châu Phi tại các kỳ World Cup.

Với pha lập công gỡ hòa 1-1 cho Ghana trong cuộc đọ sức với Bồ Đào Nha hồi tối qua, tiền đạo Asamoah Gyan đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được tại các kỳ World Cup (2006, 2010, 2014) lên con số 6.

Nhờ đó, chân sút 28 tuổi đã qua mặt cựu danh thủ người Cameroon - Roger Milla (5 bàn) để trở thành chân sút xuất sắc nhất của bóng đá châu Phi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Suarez bị treo giò 4 tháng vì hành động “cẩu xực”

img Suarez trả giá đắt vì hành động "cẩu xực".

Do có hành vi cố tình cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini (Italia) nên tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng.

Như vậy, S7 sẽ không thể góp mặt trong đội hình Liverpool ở giai đoạn đầu Premier League 2014-2015. Ngoài ra, với lệnh cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá, Suarez cũng không thể chuyển CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, dù cho Real Madrid và Barcelona đang “trải thảm đỏ” chào đón anh.

Bên cạnh đó, Suarez sẽ bị cấm thi đấu 9 trận của ĐT Uruguay. Điều đó có nghĩa, World Cup 2014 đã chính thức chấm hết với chân sút 27 tuổi, bất chấp việc ĐT Uruguay của anh đã giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Chưa hết, anh còn phải đóng khoản tiền phạt lên tới 82.000 euro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem