Điện Biên: Khởi tố vụ án người đàn ông xông vào lớp đánh bạn học của con

Vinh Duy Thứ hai, ngày 21/12/2020 16:49 PM (GMT+7)
Chiều 21/12, Công an TP.Điện Biên Phủ thông tin đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Triệu Ngọc Phương, người đã hành hung học sinh N.Q.H vào ngày 9/12 ngay tại lớp học.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên chiều 21/12, trung tá Hoàng Trung Hà - Phó trưởng Công an TP.Điện Biên Phủ cho biết sau khi tiếp nhận đơn thư trình báo của gia đình học sinh bị hành hung, đơn vị đã tiến hành giải quyết theo quy trình tố giác tội phạm. Cơ quan Công an TP.Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Triệu Ngọc Phương, người đã vào Trường THCS Tân Bình hành hung cháu N.Q.H. Lệnh khởi tố vụ án hình sự đối với ông Triệu Ngọc Phương đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Điện Biên Phủ phê chuẩn.

Điện Biên: Khởi tố vụ án phụ huynh hành hung học sinh - Ảnh 1.

Trung tá Hoàng Trung Hà - Phó trưởng Công an TP.Điện Biên Phủ thông tin về việc khởi tố vụ án.

Theo trung tá Hoàng Trung Hà - Phó trưởng Công an TP.Điện Biên Phủ, bị can Triệu Ngọc Phương phạm tội ít nghiêm trọng, có địa chỉ, nơi cư trú rõ ràng, nên Công an TP.Điện Biên Phủ không áp dụng bắt tạm giam, mà áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự, bị can Triệu Ngọc Phương sẽ phải đối mặt với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, trung tá Hoàng Trung Hà - Phó Trưởng Công an TP.Điện Biên Phủ cho biết thêm.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 13h50 ngày 9/12, tại lớp 6A4, Trường Trung học cơ sở Tân Bình (phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ) xảy ra sự việc phụ huynh Triệu Ngọc Phương (bố đẻ của cháu T.L.M) xông vào lớp học và hành hung cháu N.Q.H (bạn cùng lớp với cháu M).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sau tiết học thể dục sáng cùng ngày, 2 học sinh N.V.H và T.L.M xảy ra xô xát đánh nhau. H đấm vào mặt khiến M bị chảy máu răng. Sau khi về nhà, M trao đổi lại với phụ huynh về việc bị bạn đánh, nên dẫn đến sự việc nêu trên.

Thông tin đến báo chí, ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ cho biết, sáng nay 21/12, lãnh đạo UBND thành phố đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Sỹ Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Tiến Dũng cho hay: "Qua vụ việc ông Triệu Ngọc Phương, phụ huynh học sinh T.L.M (lớp 6A4, Trường THCS Tân Bình) vào trường hành hung học sinh N.Q.H, chúng tôi đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường làm báo cáo, tường trình. Sau đó, lãnh đạo UBND thành phố ra Quyết định 2521 ngày 21/12 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Sỹ Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình xem xét trách nhiệm để xảy ra vụ việc phụ huynh học sinh vào trường hành hung học sinh, đồng thời phục vụ công tác điều tra của Cơ quan công an. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày 21/12. Sau thời gia tạm đình chỉ công tác, UBND thành phố sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý và Ban Giám hiệu nhà trường nếu đến mức vi phạm kỷ luật". Theo ông Lê Tiến Dũng, ngày 9/12 - ngày xảy ra sự việc là phiên trực của ông Phạm Sỹ Quý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem