Diễn biến mới vụ gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong do TNGT ở Ninh Thuận tố cáo bệnh viện

Quang Đăng Thứ tư, ngày 11/01/2023 15:52 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân đã chuyển đơn tố giác cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 tử vong đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận theo thẩm quyền.
Bình luận 0

Chuyển Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền 

Chiều 11/1, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh lớp 12 đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây xôn xao dư luận vừa qua, cho biết, gia đình đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến đơn tố giác của gia đình ông đối với cán bộ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, thông báo do trung tá Lê Hồng Trình, Thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 ký nêu rõ: Đơn tố giác tội phạm của ông Hồ Hoàng Hùng không thuộc thẩm quyền nên Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo trên cũng được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân gửi đến Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trước đó, vào ngày 1/12/2022, ông Hồ Hoàng Hùng đã có đơn tố giác gửi đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không – Không quân để tố giác tội phạm liên quan đến vụ TNGT khiến con gái ông tử vong vào ngày 28/6/2022 vừa qua.

Cụ thể, ông Hùng tố giác lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Hóa – Vi sinh vì có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ trong vụ tai nạn liên quan đến con gái ông.

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 12 tử vong thương tâm ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Ông Thái Phương Phiên (đang đứng) thừa nhận "sai sót" trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân trong vụ TNGT. (Ảnh: Quang Đăng)

Ông Hùng cho biết, ngày 13/7/2022, gia đình được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/l máu. Gia đình rất bức xúc vì Hoàng Anh là học sinh giỏi, ngoan hiền, chưa bao giờ sử dụng rượu bia.

Trong đơn tố giác, cha của nữ sinh xấu số cho rằng kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh vào thời điểm 8 giờ sáng rất vô lý, vì nồng độ cồn đó tương đương với một người sử dụng lượng rượu bia lớn. Nồng độ cồn này xấp xỉ nồng độ cồn ở mức vi phạm hành chính cao nhất theo quy định khi tham gia giao thông.

Bệnh viện nhận sai, nhiều cá nhân vi phạm bị kỷ luật

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho rằng kết quả xét nghiệm trên do kỹ thuật viên sai sót trong thực hiện quy trình. Đồng thời, đích thân ông Thái Phương Phiên, Giám đốc bệnh viện cùng đoàn y, bác sĩ đã đến tận nhà nạn nhân để xin lỗi. Tuy nhiên, đến nay gia đình nạn nhân Hoàng Anh vẫn chưa giải tỏa được các nghi vấn.

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 12 tử vong thương tâm ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến nhà xin lỗi gia đình nữ sinh vì sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn. (Ảnh: Quang Đăng)

Liên quan đến vụ sai sót nói trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng đã công khai xin lỗi và nhận trách nhiệm trong việc sai sót nói trên.

Cơ quan chức năng đã kỷ luật cảnh cáo đối với 3 người (áp dụng theo Nghị định 112 về kỷ luật viên chức), gồm 1 kỹ thuật viên trực tiếp làm xét nghiệm, Trưởng khoa Hóa sinh-Vi sinh và 1 kỹ thuật viên khoa Hóa sinh-Vi sinh, còn lại 2 người khác của khoa Hóa sinh-Vi sinh bị kỷ luật khiển trách.

Bệnh viện cũng kỷ luật khiển trách đối với người trực tiếp ký trả kết quả vì người này đã vi phạm lỗi thiếu xem xét duyệt kết quả trả theo quy trình bệnh viện đã ban hành. Bên cạnh đó là nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát không phát hiện ra nồng độ cồn bất thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem