Điện Kremlin 'nổi cơn thịnh nộ' với phương Tây, thề đáp trả thích đáng

Minh Nhật (theo Sky News) Chủ nhật, ngày 06/03/2022 05:48 AM (GMT+7)
Điện Kremlin cáo buộc phương Tây hành xử như "những tên cướp" và tuyên bố thế giới "quá rộng lớn" nên Mỹ và châu Âu không thể cô lập một quốc gia lớn như Nga.
Bình luận 0
Điện Kremlin 'nổi cơn thịnh nộ' với phương Tây, thề đáp trả thích đáng - Ảnh 1.

Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2, khiến nước hành phải hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt nặng nề và bị cô lập hơn nữa. Ảnh AP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/3 cho biết phương Tây đã hành xử như "những tên cướp kinh tế" chống lại Nga và Moscow sẽ đáp trả thích đáng.

Ông Peskov không nói rõ Nga sẽ có phản ứng cụ thể thế nào nhưng nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả sẽ phù hợp với lợi ích của Nga.

Ông cũng nhấn mạnh, Nga không bị cô lập bởi các nỗ lực trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

"Thế giới quá rộng lớn nên châu Âu và Mỹ không thể cô lập một quốc gia, thậm chí còn là một quốc gia lớn như Nga. Còn nhiều quốc gia nữa trên thế giới", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga thì điều đó sẽ tạo ra một cú sốc đáng kể cho các thị trường năng lượng.

Các chuyên gia trước đó đã cảnh báo, làn sóng trừng phạt toàn cầu đối với Nga sau khi nước này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc đối với các nhà nhập khẩu ngũ cốc và năng lượng.

Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu và là nhà cung cấp chính dầu thô, kim loại, gỗ và nhựa.

Nhiều công ty đang ngừng hoạt động tại Nga, bao gồm Apple, Mercedes-Benz, BP, Volkswagen, nhà bán lẻ quần áo H&M và cửa hàng đồ nội thất IKEA.

Teatro Real của Tây Ban Nha, một trong những nhà hát opera lớn của châu Âu xác nhận sẽ hủy bỏ một số buổi biểu diễn sắp tới tại Nga.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt dường như không có tác dụng ngăn chặn các lực lượng Nga khi giao tranh tiếp tục leo thang ở các thành phố phía bắc Ukraine.

Thành phố Mariupol ở phía đông bắc nước này đã phải đối mặt với những ngày "tấn công không ngừng", khiến người dân bị bỏ lại mà không có điện và nước do tên lửa của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hiện thành phố vẫn nằm trong tay Ukraine, nhưng tình báo Anh cho biết "rất có thể" Mariupol đang bị quân Nga bao vây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem