Điện lực Hà Giang lên tiếng vụ người dân vùng đặc biệt khó khăn phải mua điện giá cao

Hà Anh Thứ tư, ngày 09/10/2024 09:56 AM (GMT+7)
Báo điện tử Dân Việt nhận được công văn phản hồi của Công ty Điện lực Hà Giang sau bài viết "Huyện Vị Xuyên: Người dân thôn Làng Má than khó khi phải mua điện với giá cao".
Bình luận 0

Công văn nêu rõ, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công ty Điện lực Hà Giang đã thành lập Tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra xác minh thực trạng mua bán điện tại hiện trường và các hồ sơ tài liệu có liên quan.

Theo đó, công trình đường dây 0.4kV cấp điện cho thôn Làng Má (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) thuộc ngân sách của UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được nghiệm thu đưa vào vận hành năm 2013 có chiều dài 2.300m, chưa được bàn giao cho ngành điện quản lý.

TBA thôn Làng Má có 01 Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ), đại diện ký HĐMBĐ là khách hàng Bảo Chí Viện được các hộ dân ủy quyền đứng tên ký HĐMBĐ sinh hoạt cho 135 hộ dùng chung công tơ.

Công tác ký HĐMBĐ của Điện lực Vị Xuyên với khách hàng: Bảo Chí Viện, ký hợp đồng giá bán điện sinh hoạt - Hộ dùng chung công tơ theo quy định (Bộ hồ sơ HĐMBĐ có ủy quyền của các hộ sử dụng điện cho ông Bảo Chí Viện đại diện ký HĐMBĐ theo quy định).

Xác minh một số hộ sử dụng điện tại thôn Làng Má cho biết gia đình thanh toán 3.300đồng/1kWh điện đối với các hộ thuộc thôn đều thanh toán như vậy. So sánh với thông tin chủ thể HĐMBĐ cung cấp cho tổ công tác là 3.300đồng/1kWh điện (giá trị 3.300đồng/1kWh bao gồm các chi phí: tiền điện + tiền tổn hao đường dây + thù lao cho người đi ghi chỉ số công tơ của từng hộ gia đình…).

"Để thực hiện nguyện vọng của khách hàng tại khu vực trên được mua điện trực tiếp với ngành điện thì chủ đầu tư cần phải bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý và trực tiếp vận hành theo quy định", Công ty Điện lực Hà Giang nêu.

Điện lực Hà Giang lên tiếng vụ người dân Làng Má (Vị Xuyên) mua điện giá cao - Ảnh 1.

Người dân ở thôn Làng Má nhiều lần phản ánh việc phải sử dụng điện sinh hoạt qua hệ thống công tơ tổng với giá cao. Ảnh: Nguyễn Quân.

Bên cạnh đó, phía Điện lực Hà Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên thực hiện công tác bàn giao theo quy định. Sau khi hoàn thiện công tác bàn giao tài sản theo quy định, Công ty Điện lực Hà Giang sẽ trực tiếp quản lý, vận hành và sẽ bán điện đến từng hộ dân.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh, người dân Làng Má phải sử dụng điện sinh hoạt qua hệ thống công tơ tổng với giá cao. Việc này khiến chi phí tiền điện hằng tháng tăng lên, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống.

Trong khi đó, hạ tầng điện lưới Quốc gia đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 10 năm, thế nhưng sau khi hoàn thành xây dựng trạm biến áp và hệ thống đường dây tải điện 0,4kV, chủ đầu tư đến nay vẫn chưa bàn giao để cơ quan chuyên môn ngành điện quản lý.

Những bất cập này được người dân thôn Làng Má và cả chính quyền địa phương kiến nghị nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem