Điện Phước tăng tốc làm nông thôn mới kiểu mẫu

Trần Hậu - Trương Hồng Chủ nhật, ngày 27/10/2019 05:00 AM (GMT+7)
Sau hơn 4 năm đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), cán bộ và nhân dân xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không ngừng tiếp tục phấn đấu nâng cao các tiêu chí nhằm hướng đến xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.
Bình luận 0

Ông Trần Văn Định - Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho biết: Năm 2015, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, cán bộ và nhân dân xã Điện Phước tiếp tục bắt tay nâng cấp các tiêu chí hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hàng năm, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân tiếp tục được tăng cường đa dạng, phong phú theo hướng chuyên đề, chuyên sâu hơn trong toàn thể nhân dân, để từ đó giúp người dân nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM.

img

 Diện mạo nông thôn ở Điện Phước ngày càng đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại.  Ảnh: T.H

Trên cơ sở thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và vận động, đến nay xã đã đạt được một số kết quả nổi bật: Vận động nhân dân di dời tường rào cổng ngõ dọc theo trục chính thôn Nông Sơn 1, Nông Sơn 2 - các thôn triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2017, 2018, đường ĐH 04 và các tuyến đường nội bộ... được 640m tường rào, cổng ngõ; vận động nhân dân hiến hơn 30.000m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương phục vụ dồn điền đổi thửa.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Mô hình sáng xanh, sạch đẹp”, “Mô hình chung tay giảm nghèo bền vững” “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... luôn được các hội, đoàn thể chú trọng.

Cũng theo ông Định, những năm qua địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh các mô hình chuyên canh, kêu gọi các doanh nghiệp, HTX liên kết đầu tư bao tiêu sản phẩm. Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức dồn điền từ 1 - 2 thôn/năm, các HTX nông nghiệp tiếp tục khảo nghiệm các giống cây trồng mới, trình diễn các giống lúa, ngô hỗ trợ nông dân nhân rộng các mô hình trồng trọt đạt hiệu quả kinh tế cao.

Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ cũng phát triển ổn định, toàn xã có hơn 500 hộ sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn xã có hai công ty đang hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động của địa phương và nơi khác đến, với mức thu nhập bình quân từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình kinh tế mà tỷ trọng kinh tế của xã luôn tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 36  triệu đồng/năm (tăng gần 4,2 triệu đồng so với năm 2017) và hộ nghèo giảm còn 2,2%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem