Theo hồ sơ, năm 2006, ông Nguyễn Văn Quyền là cán bộ kỹ thuật của ban này được kiêm thêm nhiệm vụ giữ quỹ. Đến năm 2007, ông Huỳnh Văn Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Lai Vung chỉ đạo ông Quyền bàn giao quỹ cho bà Huỳnh Thị Bích Phượng. Tuy nhiên, ông Đức chỉ đạo chỉ bàn giao hơn 52 triệu đồng tiền mặt thể hiện trên sổ sách, còn lại hơn 184 triệu đồng thu từ các nguồn giám sát thuê 12 công trình xây dựng, bán hồ sơ mời thầu, tiền lãi mua trái phiếu… thì ông Quyền tiếp tục giữ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2011/images/2011-12-09/1434704662-294_14_huynh-thi-bich-phuong.jpg) |
Bị cáo Huỳnh Thị Bích Phượng. |
Trong thời gian làm thủ quỹ, bà Phượng đã chiếm dụng hơn 95 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Khi quỹ tiền mặt đã cạn, bà Phượng tạm ứng 130 triệu đồng từ nguồn quỹ mà ông Quyền đang giữ để chi cho hoạt động cơ quan. Số tiền này được dùng để… đi Vía bà Châu Đốc, chi "bồi dưỡng" Đoàn Thanh tra Sở Tài chính Đồng Tháp, chi đi nhậu, chi thưởng…
Sau khi vụ việc bị phát hiện, ngày 20.7.2010, bà Phượng bị bắt tạm giam vì hành vi tham ô, sau đó được tại ngoại vì sinh con nhỏ. Dù chi tiền có chứng từ cụ thể, nhưng ông Quyền vẫn bị buộc phải bồi hoàn hơn 77,8 triệu đồng vì lãnh đạo cho rằng ông tự ý cho bà Phượng mượn.
Trong vụ án này, Viện KSND huyện Lai Vung xác định bà Phượng là bị cáo, còn ông Quyền là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, cần phải tách việc ông Quyền chi tiền cho bà Phượng ra thành vụ án dân sự khác. Tuy nhiên cả ông Quyền và bà Phượng đều khẳng định số tiền mà ông Quyền giữ là "quỹ đen", nằm ngoài sổ sách nên yêu cầu tòa gộp chung vào vụ án hình sự này. Bản thân bà Phượng cũng khẳng định bà chỉ chiếm đoạt số tiền mà bà giữ, còn khoản mà ông Quyền chi đều do chỉ đạo của cấp trên.
Xét thấy cáo trạng của Viện KSND huyện Lai Vung chưa thỏa đáng, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra lại.
Hữu Danh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.