Đỗ Hùng Dũng gãy ống đồng trong ngày Hà Nội FC đại thắng CLB TP.HCM

Song Minh Thứ ba, ngày 23/03/2021 21:12 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài sân Thống Nhất cùng các CĐV Việt Nam đã phải rùng mình khi chứng kiến chấn thương của Đỗ Hùng Dũng tối nay.
Bình luận 0

Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng

Đỗ Hùng Dũng là một trong những trụ cột không thể thiếu ở vòng tròn giữa sân của Hà Nội FC cũng như ĐT Việt Nam.

Tất cả đều thấy Hà Nội FC đã gặp nhiều khó khăn như thế nào trong 2 vòng đấu đầu tiên khi không có sự xuất hiện của Đỗ Hùng Dũng và ngoại binh Moses.

Hùng Dũng gặp phải chấn thương ngay đầu trận đấu với chủ nhà Nam Định ở vòng 1 V.League 2021. Kết cục Hà Nội FC thua 0-3.

Rùng mình với chấn thương của Đỗ Hùng Dũng trên sân Thống Nhất - Ảnh 1.

CLB TP.HCM đã nhập cuộc khá tốt trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 5 V.League 2021. Ảnh: 24h

Tiếp theo, Hà Nội FC thua tiếp B.Bình Dương 1-2 ở vòng 2. Phải sau quãng nghỉ tránh Covid-19, Hùng Dũng, Moses trở lại và đội bóng Thủ đô đã liên tiếp có 2 chiến thắng trước Hải Phòng (2-0) và Đông Á Thanh Hóa (3-2) ở vòng 3 và 4.

Có thể cảm nhận rõ sự tự tin, hưng phấn của Hà Nội FC trước chuyến làm khách trên sân Thống Nhất gặp chủ nhà CLB TP.HCM tối 23/3 ở vòng 5 V.League 2021.

Nhưng thực tế, họ một lần nữa lại phải đối mặt với nỗi ám ảnh chấn thương. Tình huống xuất hiện ở phút 27 khi tỷ số đang là 0-0.

Rùng mình với chấn thương của Đỗ Hùng Dũng trên sân Thống Nhất - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng nằm sân đau đớn sau pha phạm lỗi của Hoàng Thịnh bên phía TP.HCM. Ảnh: 24h

Ngô Hoàng Thịnh vào bóng vô cùng quyết liệt ở giữa sân đối với Đỗ Hùng Dũng. Pha quay chậm lại trên truyền hình cho thấy cổ chân phải của Hùng Dũng đã bị lệch. Theo một số thông tin, tiền vệ 27 tuổi này đã bị gãy ống đồng.

Chấn thương vô cùng nghiêm trọng khiến nhiều người liên tưởng tới chấn thương gãy xương ống đồng tương tự mà tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) gặp phải hồi tháng 6/2020 sau pha va chạm với Hoàng Lâm (HL.Hà Tĩnh).

Ngồi trên khán đài VIP theo dõi trận đấu, HLV Park Hang-seo đã bật khỏi chỗ ngồi, ra chỗ xe cứu thương chờ sẵn để nắm rõ tình trạng chấn thương của cậu học trò cưng.

Rùng mình với chấn thương của Đỗ Hùng Dũng trên sân Thống Nhất - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo xuống đường piste để động viên Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: 24h

Bên phía TP.HCM, Hoàng Thịnh cũng không giấu nổi cảm xúc hối hận khi lên tận xe cứu thương thăm hỏi, động viên Hùng Dũng ngay tại sân.

Trước đó, Hoàng Thịnh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Vũ Nguyên Vũ.

Chấn thương nặng của Đỗ Hùng Dũng đã khiến mọi cầu thủ trên sân hoang mang, đặc biệt các cầu thủ chủ nhà, không còn có được sự tập trung cần thiết khi trận đấu trở lại sau khoảng 8 phút gián đoạn.

Lê Tấn Tài ngay ở pha bóng đầu tiên sau khi vào  sân thế chỗ Đỗ Hùng Dũng đã thực hiện pha đá phạt cho Đỗ Duy Mạnh đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 35.

Ngay sau khi lập công, Duy Mạnh đã chắp tay hướng về phía xe cứu thương đưa Đỗ Hùng Dũng tới bệnh viện với hy vọng may mắn sẽ đến với đồng đội của mình.

Hà Nội FC lên ngôi đầu bảng

Sự hoang mang, mất phương hướng của chủ nhà TP.HCM còn kéo dài đến sau giờ nghỉ.

Phút 47, hậu vệ Thành Tín (số 26) xử lý bóng bất cẩn để Văn Quyết "bắt bài" trước khi đối mặt hạ gục thủ môn Thanh Thắng gia tăng cách biệt.

Chơi thiếu người kèm theo tâm lý bất ổn, TP.HCM gần như không còn sức chiến đấu. Ngôi sao Lee Nguyễn không đặt được dấu ấn nào đáng kể trên sân.

Phút 52, Geovane không thắng được thủ môn Thanh Thắng với cú sút ở góc hẹp. Nhưng đến phút 57, ngoại binh người Brazil đã có thể lập công.

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Văn Quyết, hàng thủ TP.HCM "đứng hình" để Geovane thoải mái bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu khi hai đội không ghi được thêm bàn thắng trong khoảng hơn 30 phút còn lại của trận đấu.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha dứt điểm trúng cột dọc của Lê Tấn Tài phút 88.

Thắng trận chung cuộc 3-0, Hà Nội FC (9 điểm/5 trận, hiệu số bàn thắng - thua là +2) tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, cùng bằng điểm Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua.

Trong khi đó, TP.HCM (6 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là -3) đã tụt xuống xếp thứ 12, cùng bằng điểm Than Quảng Ninh, Sài Gòn, Nam Định, B.Bình Dương.

Vòng 6, Hà Nội FC sẽ tiếp HL.Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy tối 29/3. Trước đó 1 ngày, CLB TP.HCM làm khách của HAGL trên sân Pleiku.

Kết quả 2 trận đấu sớm vòng 5 V.League 2021 diễn ra chiều 23/3: SLNA thắng chủ nhà SHB.Đà Nẵng 2-1 nhờ cú đúp của Phan Văn Đức; Nam Định thắng đội khách T.Bình Định 1-0 với pha lập công duy nhất của ngoại binh Oussou Konan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem