Dọa giết người nhà để hiếp dâm

Thứ bảy, ngày 28/12/2013 07:57 AM (GMT+7)
Một người đàn ông Úc vừa bị kết án tối đa 10 năm tù vì đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm phụ nữ, trong đó có cả một nữ sinh trung học, và khống chế hai nạn nhân để có thể tái phạm liên tục trong thời gian dài.
Bình luận 0
Noureldin Derwish 27 tuổi đã sử dụng nhiều chiêu đàn áp cả về tinh thần và thể chất để ngăn cản nạn nhân đứng ra tố cáo hành vi hiếp dâm của mình. Thậm chí tên này còn đe dọa cả gia đình và bạn thân của hai nạn nhân sẽ giết chết ai tung ra bất kỳ manh mối nào. Trước đó từ giữa năm 2010 đến 2011, Derwish đã đưa vào tầm ngắm là một phụ nữ tại khu Melbourne's Flinders Street Station và một người khác ở Parliament Station. Hắn đã ép buộc họ quan hệ tình dục rồi xem như đây là bộ sưu tập giải trí thường xuyên của mình. Sau đó, hắn ta tiếp tục săn lùng một nạn nhân khác và hứa cho 3 triệu USD nếu chịu lên giường, bắt cô này phải đến làm trợ lý trong công ty của mình.
Ảnh chụp Derwish bụng phệ, giấu mặt cho anh ta
Ảnh chụp Derwish bụng phệ, giấu mặt cho anh ta

Luật sư của Derwish biện hộ với Thẩm phán Cannon rằng việc thân chủ của mình thừa nhận tội, khai báo thành khẩn phải được xem như tình tiết giảm nhẹ trong cáo trạng. Hơn nữa Derwish có tiền sử về vấn đề sức khỏe tâm thần nên có thể gây án trong tình trạng bị kích động.

Tại tòa, Thẩm phán Cannon nói với Derwish: “Tôi đã đọc kỹ hồ sơ điều tra, tất cả các yếu tố cấu thành tội phạm và nhận thấy rằng tất cả những hành vi của anh đã sai hoàn toàn. Trong việc này anh đã chủ động tính toán thời điểm, nạn nhân, cách thức để gây án.

Phải nói rằng tôi có một số khó khăn trong việc hòa hợp yếu tố này trong những gì bạn đã làm. Chưa hết anh còn tạo sức ép lên họ, khiến họ sợ hãi để có thể lợi dụng và tránh phải trả giá cho việc mình phải làm trước công lý”.

Thẩm phán cho rằng mặc dù nghi phạm có tiền sử về bệnh lý tâm thần nhưng vào thời điểm gây án tên này hoàn toàn tự chủ. Việc hắn lên kế hoạch chi tiết trước và cả sau khi tấn công tình dục nạn nhân cho thấy Derwish rất tỉnh táo và phạm tội có chủ đích chứ không hề bị kích động. Sau phiên tranh tụng, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Derwish phạm 13 tội danh trong đó có hiếp dâm, đe dọa giết người và lừa đảo.

Theo hồ sơ lưu trữ của cảnh sát, Derwish đã có nhiều tiền án từ năm 2004 bao gồm cướp có vũ trang, ẩu đả gây thương tích và mạo danh sĩ quan cảnh sát. Mới năm 17 tuổi, tên này đã tìm đến một phụ nữ đòi quan hệ tình dục, đổi lại sẽ được dùng ma túy. Khi người này từ chối hắn ta đã đến tận nhà đe dọa và nói sẽ nhốt cô cho cả băng đảng hãm hiếp, Hoảng sợ, người phụ nữ đồng ý đến gặp riêng Derwish tại một khách sạn ở Fawkner. Tại đây hắn ta đã dùng xích còng tay cô vào giường và liên tục cưỡng hiếp trong vòng 6-8 tiếng đồng hồ.

Thẩm phán Cannon cho biết người phụ nữ, tên thật được giấu kín và đặt mật danh trong hồ sơ với tên DSB, phải đến để Derwish lạm dụng vì quá sợ hãi trước những lời đe dọa từ tên này. Sau khi bị làm nhục tại khách sạn, DSB ra đường và gặp ngay hai viên cảnh sát nhưng cô không dám nói gì ngay cả khi họ đến hỏi thăm vì thấy cô có vẻ mỏi mệt và sợ hãi. DSB tin lời Derwish rằng băng đảng của hắn ta hiện diện khắp mọi nơi và có cả trong lực lượng cảnh sát nên đừng tìm cách báo tin mà nguy hại đến tính mạng. DSB còn bị Derwish tới gặp lần nữa và tuyên bố sẽ tìm và giết cả gia đình rồi hãm hiếp cô ta nếu dám hé răng khai báo.

Một nạn nhân khác được đặt biệt danh là KE, đã được 23 tuổi khi Derwish tiếp cận cô tại nhà ga trong tháng 6.2011. Tại đây hắn nói rằng mình đang là chủ một công ty kiêm cương và sẽ tuyển cô vào làm vũ nữ thoát y trong câu lạc bộ của mình. Sau khi xin số điện thoại nạn nhân, hắn liên tục gọi đến và mồi chài hãy quan hệ tình dục để được nhận 3 triệu USD tình phí. Khi nạn nhân từ chối, tên này nói rằng nạn nhân chưa biết mình từ chối ai đâu và sẽ phải hối hận về điều này, sẽ mất tất cả những gì đang có hiện tại.

Rất ma mãnh, Derwish gọi điện cho cô gái “lật bài ngửa” rằng mình là một tay buôn ma túy cỡ bự và nếu cô còn từ chối nữa sẽ cho sát thủ đến tận nhà giết chết cả gia đình và bạn bè cô. Derwish còn nhấn mạnh rằng đàn em mình đã theo sát cô và gia đình từng bước, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, thậm chí cả điện thoại cũng đã bị nghe lén. Hắn ta cũng không quên thòng thêm rằng mình đã từng hãm hiếp và giết nhiều người.

Vài ngày sau, họ hẹn gặp nhau tại sòng bài Crown Casino. Tại đây hắn nói với cô gái mình đang mang một khẩu súng và vừa dùng nó để xử cô bạn gái, còn em ruột cô này đã bị trừng phạt bằng cách cho đàn em cưỡng hiếp và bán làm nô lệ tình dục rồi đe dọa KE sẽ là nạn nhân tiếp theo. Bị đàn áp tinh thần, KE đã phải đến khách sạn cho hắn hãm hiếp và quay phim nhiều lần. Khai báo tại tòa, KE cho biết lúc đó tinh thần cô hoàn toàn bị tê liệt, không hề có ý phản kháng do quá lo sợ bị giết. Sau nhiều lần bị lạm dụng, cô đã bị mắc chứng trầm cảm, luôn lo lắng, sợ hãi, không tiếp xúc với người lạ. Các giám định viên đã kiểm tra và cho rằng KE rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn.

KE cảm thấy thất vọng, không còn tin vào bản thân mình nữa vì đã phản bội sự tin tưởng của người yêu. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải làm theo những điều Derwishép buộc để có thể giữ an toàn cho gia đình mình. “Tôi rất buồn khi đã không còn xứng đáng với người yêu, làm cho anh ấy phải đau khổ. Tôi căm thù Derwish bởi hắn đã tra tấn và gieo cho tôi những hậu quả nghiêm trọng, Pháp luật phải được thực thi và tên này cần được loại bỏ ra khỏi xã hội”, KE bức xúc nói.

Thẩm phán Cannon cho rằng Derwish có thể có nhận thức sai lệch do khác biệt văn hóa từ khi được chuyển từ Ai Cập đến Úc với cha của mình. Ở nước mới, hắn ta rất khó khăn trong việc hòa nhập và sau đó bị một số bệnh hen suyễn, bệnh tim và béo phì. Tòa đã quyết định Derwish phải chịu mức án 10 năm 3 tháng và phải hoàn thành ít nhất 8 năm tù mới được xét tạm tha. Derwish buộc phải giam giữ cách ly để chữa bệnh lý về tâm thần.
Mai Hà (Thế giới & Hội nhập) (Mai Hà (Thế giới & Hội nhập))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem