Đoàn hộ tống Tổng thống Syria bị tấn công

Thứ tư, ngày 28/03/2012 11:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phải kết thúc sớm chuyến công cán tới thành phố Homs – điểm nóng nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria – vì lý do đoàn hộ tống bị tấn công hôm 27.3.
Bình luận 0

Tới nay, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố. Cũng không rõ liệu ông Bashar al-Assad có bị thương hay không.

img
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa). Ảnh: EPA

Trong khi đó, giới truyền thông nhà nước Syria không hề đăng tải bất cứ thông tin nào về vụ việc.

Trong chuyến thăm quận Baba Amro, thuộc thành phố Homs hôm thứ Ba, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết sẽ “mang lại cuộc sống bình yên” cho người dân.

“Cuộc sống sẽ trở lại bình thường ở Baba Amro, tốt đẹp hơn so với trước kia”, ông Assad phát biểu trước những người ủng hộ.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, 27.3, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn A-rập Kofi Annan tuyên bố đã nhận được phúc đáp của chính phủ Syria đối với kế hoạch hòa bình do ông soạn thảo.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, đã có hơn 9.000 người thiệt mạng tại Syria kể từ khi bạo lực bùng phát cách đây hơn một năm.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem