Đoạt mạng vợ vì không được ân ái

Thứ bảy, ngày 18/06/2016 17:24 PM (GMT+7)
Ngày 17.6, VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoài Sơn (29 tuổi, quê Phú Yên) với tội danh Giết người.
Bình luận 0

Theo đó, Sơn và chị Hoa (23 tuổi) là vợ chồng, có 2 con (3 và 5 tuổi). Gia đình này rời quê vào TP.HCM để bán vé số và thuê nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 vào tháng 9.2015.

img

Trần Hoài Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Đ

Rạng sáng 12.10.2015, người chồng trở về phòng trọ sau khi đi uống bia với một số người quen. Lúc này Sơn ôm vợ muốn “làm chuyện vợ chồng” nhưng bị từ chối. Lúc này chị Hoa nói mình đã có người khác.

Bực tức, anh này đi lấy một con dao và nói “nếu không sống chung với anh nữa, anh sẽ đâm chết em”. Đáp lại lời Sơn là câu trả lời thách thức từ người vợ.

Không kìm được nóng giận, người đàn ông đâm nhiều nhát vào người chị Hoa. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án Sơn tới cơ quan chức năng tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hồ Đông (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem