Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thiết kế hiện đại, bắt mắt
Một thiết kế lấy cảm hứng từ con tàu đang cập bến giữa một dòng sông băng của các kiến trúc sư tài ba đến từ công ty Snøhetta nhằm phản ánh cảnh quan tuyệt vời của Na Uy và cũng là thẩm mỹ của người dân nơi đây.
Vật liệu chính được sử dụng để xây dựng Nhà hát Lớn là đá, gỗ và kim loại. Phần lớn bên ngoài mái nhà hát Oslo được bao phủ bằng đá granit trắng và đá cẩm thạch của Ý. Ngoài ra, gỗ sồi được trang trí tiền sảnh, phòng trưng bày và khán phòng chính.
Toàn bộ mái của Nhà hát trở thành khu vui chơi giải trí công cộng cũng là phần quan trọng nhằm kết nối giữa thành phố và dòng sông bên bờ vịnh Bjørvika. Phần mái của công trình được thiết kế dốc dần dần để phục vụ những buổi biểu diễn ngoài trời và tạo vị trí lý tưởng cho người xem.
Nhà hát chính tại Nhà hát Opera Oslo có sức chứa khoảng 1.370 người theo hình móng ngựa cổ điển với 3 phòng biển diễn chính. Bước vào bên trong Nhà hát, bạn sẽ choáng ngợp bởi ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ những khung cửa kính lớn cùng nội thất ấn tượng; nổi bật với một đèn chùm hình bầu dục làm bằng đèn LED tạo ra ánh sáng khuếch tán, được bố trí để mô phỏng trăng tròn. Thật tuyệt vời khi ngắm nhìn bến cảng Oslo hiện ra lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Tiếp tục tour trải nghiệm tại Nhà hát Lớn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, thúc đẩy tầm quan trọng của nghệ thuật và trên hết, thu hút các du khách trong và ngoài nước. Điển hình là những bức tường "sóng", được tạo ra bởi kiến trúc sư người Đan Mạch, Olafur Eliasson.
Đi bộ trên mái nhà
Tour du lịch trải nghiệm đi bộ trên mái nhà hát mang lại cảm giác thích thú cho khách tham quan; đặc biệt là khi mùa đông đến, toàn bộ mái dốc được bao phủ bởi tuyết trắng. Du khách có thể tản bộ lên dốc, đứng ngay phía trên khán phòng chính và cơ hội thưởng ngoạn toàn cảnh Oslo khi leo tới đỉnh nhà hát. Khi đi trên mái nhà bằng đá cẩm thạch, khách du lịch sẽ thấy xung quanh dưới chân mình là chữ ký của các nghệ sĩ Na Uy nổi tiếng Kristian Blystad, Kalle Grude và Jorunn Sannes - tất cả đều đã góp phần tạo nên cảnh quan thật sự độc đáo.
Vào mùa hè, các buổi hòa nhạc miễn phí được tổ chức ngay trên mái Nhà hát và gây ấn tượng không chỉ với người dân nơi đây mà còn khách du lịch mỗi lần có dịp tới tham quan đất nước Na Uy xinh đẹp.
Tại đây, du khách cũng không thể bỏ lỡ một ly cà phê ngon lành được chế biến ngay tại chỗ. Sẽ có hàng chục hương vị cà phê đặc biệt để du khách thoải mái thưởng thức. Nếu muốn vừa ngắm nhìn thành phố vừa có thể thử các món ăn đặc trưng của Bắc Âu, hãy lên trên tầng thượng, tại đây sẽ có cả một nhà hàng lớn để bạn có một bữa trưa hoàn hảo.
Ý nghĩa của công trình kiến trúc này không chỉ nằm ở sự kết nối giữa thành phố văn hóa và con người mà còn thổi vào đó nét tinh hoa của Na Uy nói chung và thành phố Oslo nói riêng. Và có thể dễ dàng hiểu rằng thiết kế ấn tượng này đã giành được nhiều giải thưởng như giải Văn hóa năm 2008 tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới ở Barcelona và giải thưởng Liên minh Châu Âu năm 2009 cho Kiến trúc Đương đại (giải thưởng Mies van der Rohe).