Độc lạ SEA Games 32: Thủ môn U22 Campuchia lao ra khỏi vạch 16m50 dùng tay chơi bóng, trọng tài... không thấy gì

Minh Chí Chủ nhật, ngày 30/04/2023 07:10 AM (GMT+7)
Trong trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Campuchia với U22 Timor Leste, trọng tài Abdullah Jamali đã gây tranh cãi khi không truất quyền thi đấu của thủ môn Reth Lyheng của đội chủ nhà.
Bình luận 0

Trọng tài bỏ qua lỗi dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng cấm của thủ môn U22 Campuchia

Phút 60 của trận đấu, hậu vệ Phat Sokha có đường chuyền về bất cẩn tạo điều kiện để Mouzinho thoát xuống bên cánh phải. Khi cầu thủ mang áo số 10 của U22 Timor Leste thực hiện pha tạt bóng vào trong, thủ môn Reth Lyheng của U22 Campuchia đã dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng cấm.

Clip: Trọng tài thiên vị U22 Campuchia ở trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 1.

Tình huống thủ môn Reth Lyheng chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm. Ảnh cắt từ clip.

Tình huống này diễn ra ngay trước mặt trọng tài biên. Tuy nhiên, trọng tài chính Abdullah Jamali vẫn không cắt còi. Điều đó khiến không ít fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cảm thấy bất bình. Nếu vị "vua áo đen" người Kuwait cắt còi, thủ môn Reth Lyheng sẽ bị truất quyền thi đấu.

Khi tình huống đó diễn ra, U22 Campuchia đang dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Chou Sinti (39', 45+2'). Sau đó, đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn do công của Sor Rotana (74'), Lim Pisoth (83') để khép lại trận đấu với thắng lợi 4-0 trước U22 Timor Leste.

- Video thủ môn thủ môn Reth Lyheng chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm. Nguồn: VTC Now.

Thủ môn thủ môn Reth Lyheng chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm. Nguồn: VTC Now.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem