“Đời cười 9” phê phán bệnh sợ

Thứ sáu, ngày 05/03/2010 09:14 AM (GMT+7)
NTNN - Chương trình “Đời cười 9” của Nhà hát Tuổi trẻ “khoan” vào nỗi sợ nhiều khi vô lý và thái quá của mọi người, khiến cho đời sống thêm phần rắc rối và gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Bình luận 0

img

Chùm hài kịch này vừa bắt đầu được nhà hát công diễn. Tiểu phẩm “Sợ ma” là chuyện về bố con nhà Sỹ, vì thần hồn nát thần tính mà gây rắc rối cho gia đình.

“Sợ chết” kể về ông Dương không dám chấp nhận tuổi già, sử dụng đủ các thứ thuốc những mong kéo dài tuổi thọ.

“Sợ vợ” là chuyện nhà ông Thọ, chỉ vì thói ghen bóng ghen gió mà ông trở thành nạn nhân của chính vợ mình.

“Sợ mất chức” phóng tác từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, kể chuyện một anh viên chức vì sợ mất chức mà ép vợ hiến mình cho chủ Tây.

Các tiểu phẩm này của tác giả Thanh Lê, do NSND Lê Hùng dàn dựng, với sự tham gia của  các nghệ sĩ Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ.

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem