Đội hình 11 cầu thủ nội đủ sức giúp HAGL vô địch V.League 2018

Thứ bảy, ngày 03/02/2018 09:05 AM (GMT+7)
Với sự trở lại của Xuân Trường, HAGL đã sở hữu đội hình có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch V.League mùa tới.
Bình luận 0

Sau hai năm được gửi đi tu nghiệp tại Hàn Quốc, mùa giải năm nay Lương Xuân Trường sẽ trở về thi đấu trong màu áo của HAG. Với việc Xuân Trường trở lại, Tuấn Anh bình phục và sự thăng hoa của lứa U23 tại sân chơi châu lục thời gian qua, bầu Đức mong muốn vô địch V.League 2018.

Bầu Đức nói: "Có Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh… HAGL đang sở hữu đội hình toàn tuyển thủ quốc gia. Đó chắc chắn là đội bóng rất đáng xem ở V-League. Mục tiêu mà Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-soung đặt ra là đoạt thứ hạng cao trong năm 2018 và vô địch V-League 2019. Nhưng nếu cờ đến tay, không chừng chúng tôi sẽ phất luôn trong năm nay".

Mong muốn của bầu Đức có khả năng thành hiện thực, bởi đội bóng phố Núi đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng vào độ chín của sự nghiệp. Không kể đến những ngoại binh, HAGL vẫn có thừa một đội hình gồm những cầu thủ nội chất lượng rất tốt.

img

HAGL đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng đang ở độ chín.

Cụ thể, sau sự ra đi của Tô Vĩnh Lợi thì suất bắt chính trong khung gỗ sẽ là thủ môn Phạm Văn Tiến. Chơi ngay trên anh sẽ là cặp trung vệ đã rất ăn ý ở mùa giải vừa qua là Tăng Tiến và Đăng Tuấn. Bên cánh trái là Vũ Văn Thanh, người được đánh giá là hậu vệ cánh xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại, bên phía đối diện là Lê Văn Sơn.

Đảm nhiệm tuyến giữa của đội bóng phố Núi sẽ là cặp đôi được NHM Việt Nam chờ đợi rất nhiều Xuân Trường và Tuấn Anh. Sau thời gian xa cách, cuối cùng Xuân Trường và Tuấn Anh cũng trở lại bên nhau, tiền vệ người Thái Bình đã không giấu được niềm vui khi biết cậu bạn thân về nước. Tuấn Anh nói: "Xuân Trường? Tôi rất chờ đợi gặp lại cậu ấy tại Hàm Rồng và hy vọng sẽ cùng nhau sát cánh trong màu áo HAGL để giúp đội bóng chơi tốt hơn".

Với cái kèo trái khéo léo và tốc độ của Hồng Duy sẽ là một 'vũ khí' cực kỳ lợi hại của HAGL ở cánh trái. Ở cánh còn lại sẽ là Văn Toàn - nhân tố không thể thiếu trong đội hình HAGL dù hiệu suất ghi bàn của anh không cao. Công Phượng sẽ là vị trí mũi nhọn trên hàng công. Hỗ trợ tiền đạo Nghệ An sẽ là Đinh Thanh Bình, mẫu trung phong cực kỳ hứa hẹn với kỹ thuật nhạy bén.

Những cái tên dự bị cho đội hình trên cũng tài năng không kém khi đã chứng minh được bản thân tại V.League như Lê Đức Lương, Nguyễn Hữu Đông Triều, Nguyễn Hữu Anh Tài, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu hay Trần Minh Vương.

Mùa giải năm nay, HAGL đang thử việc Rimario Gordon (sinh năm 1994, người Jamaica); Kim Jin-seo (sinh năm 1994, người Hàn Quốc); Louis Epassi Ewonde (sinh năm 1988, người Cameroon) và tiền đạo Fábio Pena (sinh năm 1990, người Brazil). Đây là những ngoại binh chất lượng nếu tận dụng tốt, ông Chung Hae Seong hoàn toàn có thể giúp HAGL lên ngôi vô địch.

Kiên Lê (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem