Đối thủ đáng gờm 1 thời của ông Tập Cận Bình lĩnh án tù chung thân

Phương Đăng (theo BI) Thứ ba, ngày 08/05/2018 15:10 PM (GMT+7)
Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, từng được cho là người kế nhiệm tiềm năng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối cùng đã lĩnh án tù chung thân vì nhận hối lộ, tham nhũng và lạm quyền.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và cựu Bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài (phải) 

Theo Business Insider, ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), cựu Bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh, cựu Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bị tòa án ở Thiên Tân tuyên án tù chung thân vì các tội danh tham nhũng, lạm quyền và nhận hối lộ hơn 170 triệu nhân dân tệ (tương đương 26,7 triệu USD). 

Theo bản án tuyên hôm nay (8.5) tại tòa, ông Tôn Chính Tài sẽ bị tước bỏ mọi quyền hạn chính trị trọn đời, mọi tài sản cá nhân của ông này cũng sẽ bị tịch thu. Những món lợi nhuận liên quan phát sinh từ đó cũng sẽ bị thu hồi.

Như vậy, với bản án vừa tuyên, ông Tôn Chính Tài là cựu quan chức cấp cao mới nhất bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt trên quy mô lớn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

img

Tôn Chính Tài được cho là đối thủ đáng gờm một thời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tôn Chính Tài từng là thành viên trẻ nhất của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo hàng đầu của thế hệ lãnh đạo thứ 6 tại Trung Quốc. 

Theo trang Business Insider, Tôn Chính Tài được cho là đối thủ lớn nhất một thời của Chủ tịch Tập Cận Bình bởi với độ tuổi ngoài 50, ông này được cho là người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí của ông Tập khi nhiều đồng nghiệp của ông Tôn đến năm 2022 sẽ bị quá tuổi. 

Tuy nhiên tháng 7 năm ngoái, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã mở cuộc điều tra ông Tôn với cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ ám chỉ quan chức tham nhũng.. Ông này đã bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

Cáo trạng trong các phiên xét xử nêu rõ ông Tôn Chính Tài đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác cũng như nhận những khoản tiền và tài sản lớn trong khi đang giữ các chức vụ Bí thư khu ủy Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; Bộ trưởng Nông nghiệp; Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm (Jilin); Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem