Đối tượng đâm tử vong chú rể trên đường đi mời cưới có thể bị xử lý sao?

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 24/02/2022 10:07 AM (GMT+7)
Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Khang, người đâm tử vong chú rể khi đang đi mời cưới. Ở góc độ pháp lý, Khang có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một người chết, một người thương tích nặng mà nguyên nhân ban đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm, lời khai người bị hại, người làm chứng, thu thập các vật chứng của vụ án để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng có liên quan, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với các nạn nhân và với xã hội để xử lý cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong vụ việc này nếu kết quả điều tra cho thấy đây là hành vi "đánh nhau", hai bên đều có mục đích gây thương tích cho nhau, xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của nhau, gây mất an ninh trật tự cơ quan công an sẽ khởi tố cả hai bên về các tội danh như:

Đối tượng đâm tử vong chú rể trên đường đi mời cưới có thể bị xử lý sao? - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Tội giết người theo Điều 123, Tội cố ý gâu gây thương tích theo Điều 134 và Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 tuỳ thuộc vào từng hành vi cụ thể và hậu quả cụ thể mà các đối tượng đã gây ra đối với xã hội.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, việc nói chuyện trên đường dẫn đến lời qua tiếng lại, chửi nhau, rồi đánh nhau, đây là những lý do nhỏ nhặt nhưng hậu quả khiến cho nạn nhân thiệt mạng bởi vậy hành vi của đối tượng đã sát hại nạn nhân sẽ được xác định là "có tính chất côn đồ", đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Đối tượng gây ra vụ việc sẽ bị phạt tù

Theo luật sư Cường, với tình tiết đối tượng sử dụng dao nhọn đâm gây thiệt mạng một người và thương tích nghiêm trọng cho một người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với tình tiết tăng nặng là "có tính chất côn đồ" và "giết từ 02 người trở lên" (nếu như trường hợp nạn nhân thứ hai cũng có thể tử vong hoặc bị đâm vào những vùng trọng yếu).

Bởi vậy, trong trường hợp này đối tượng sử dụng dao nhọn để sát hại nạn nhân sẽ bị xử lý về Tội giết người với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Trong trường hợp không đủ căn cứ để chứng minh hành vi sử dụng dao đâm nạn nhân thứ hai có thể đến dẫn đến chết người hoặc mục đích muốn sát hại nạn nhân thứ hai thì người này chỉ bị xử lý về Tội giết người với một nạn nhân, còn hành vi gây thương tích cho nạn nhân thứ hai sẽ bị áp dụng Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Đối tượng đâm tử vong chú rể trên đường đi mời cưới có thể bị xử lý sao? - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Ngoài ra đối với nạn nhân thiệt mạng, đối tượng gây ra vụ việc còn phải có nghĩa vụ bồi thường tiền chi phí mai táng và nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Hai bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại, nếu không thỏa thuận được có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Đối với phía bên bị thiệt mạng và thương tích người thiệt mạng sẽ không bị xử lý hình sự như người này cũng có sai khi đánh nhau nơi công cộng bởi vậy yếu tố lỗi của bị hại cũng sẽ là căn cứ để giảm trừ một phần trách nhiệm pháp lý đối với bị can.

Nêu quan điểm về vụ việc chú rể bị đâm tử vong trên đường đi mời cưới, bạn đọc Ngọc Thành quê ở An Giang, hiện đang sinh sống ở Hà Nội cho hay, nguyên nhân bắt đầu cũng chỉ từ việc uống rượu bia rồi tham gia giao thông, lời qua tiếng lại dẫn đến và chạm và đánh nhau.

"Những vụ án như thế này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay còn rất hạn chế. Pháp luật hiện nay đã cấm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở. Tuy nhiên những người này vẫn uống rượu bia rồi điều khiển giao thông, dẫn đến quá khích, không làm chủ được cảm xúc bản thân dẫn đến và chạm, xô xát.

Chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, mâu thuẫn không đáng có mà sẵn sàng xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Hành vi này thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác và cần phải xử lý nghiêm để tạo sự răn đe", bạn đọc Ngọc Thành nêu quan điểm.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 22h ngày 20/2, sau khi Khang cùng Nguyễn Công Luận (SN 1994) trú tại huyện Tri Tôn và một số người bạn nhậu xong, Luận điều khiển xe mô tô chở Khang về.

Đến khu vực ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thì gặp Chau Si Thu (SN 2001) điều khiển xe mô tô chở Chau Chhai (SN 1998, cùng trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) trên đường đi mời đám cưới Chhai (dự kiến ngày 25/2) về.

Lúc này, cả Chhai và Thu đều có hơi men trong người nên chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thu chạy cúp đầu xe Luận, Chhai ngồi sau dùng dây thắt lưng đánh nhiều cái vào người Khang rồi xuống xe đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Khang lấy con dao bấm giấu trong người ra đâm Chhai nhiều nhát vào người, Chhai bỏ chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã bên lề đường. Khang tiếp tục cầm dao chạy đến chỗ Thu đang đánh nhau với Luận đâm nhiều nhát vào người Thu, Thu bỏ chạy. Sau đó Khang cùng Luận lên xe rời khỏi hiện trường và ném bỏ cây dao gây án.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem