Đôi vợ chồng Nhật Bản hào hứng đón Tết Việt

Đinh Hùng Cường Thứ hai, ngày 30/01/2017 15:01 PM (GMT+7)
“Tết của các bạn cũng giống lễ năm mới của chúng tôi, có rất nhiều đồ ăn được chuẩn bị công phu và quan trọng nhất là được quây quần bên gia đình, bạn bè. Tôi sẽ nói với con gái mình về đất nước Việt Nam, về cái Tết cổ truyền của các bạn”, anh Kurogi, người Nhật Bản chia sẻ cảm xúc khi cùng vợ và con gái đón mừng năm mới Tết Đinh Dậu với bạn bè người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.
Bình luận 0

Nhật bản là đất nước không ăn Tết Nguyên đán giống như một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng vào dịp Tết đến xuân về, những người Việt Nam đang làm việc và công tác tại đất nước mặt trời mọc vẫn quây quần bên nhau, tổ chức những bữa tiệc đón mừng năm mới vui vẻ, tưng bừng.

img

Bữa tiệc đón Tết Đinh Dậu ấm cúng của các chuyên gia hóa chất Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc.  

Các chuyên gia hóa học đang nghiên cứu và làm việc tại công ty hóa dược Kyowa-chem, tỉnh Kagawa cũng cùng nhau tổ chức ăn tết muộn vào ngày mùng 2 tết (ngày 29.1.2017) và mời thêm những người bạn Nhật tới dự. Họ cùng nhau gói bánh chưng và làm các đồ ăn truyền thống Việt.

Vợ chồng anh Kurogi và con gái lần đầu tiên được mời dự Tết Việt tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng.

“Tết của các bạn cũng giống lễ đón năm mới của chúng tôi, có rất nhiều đồ ăn, được chuẩn bị công phu và quan trọng nhất là được quây quần với gia đình và bạn bè. Năm nay gia đình tôi rất vui khi được đón cái Tết cổ truyền của các bạn. Tôi sẽ nói với con gái tôi về đất nước Việt Nam, về cái tết cổ truyền của các bạn. Cũng như các bạn, chúng tôi cũng rất hồi hộp và mong chờ buổi tiệc ngày hôm nay. Đến đây chúng tôi đã hiểu thêm phần nào về văn hóa Việt Nam. Nhất định tôi sẽ sang Việt Nam du lịch cùng gia đình. Có thể sẽ vào dịp Tết cổ truyền năm sau, cùng các bạn Việt Nam của tôi”, anh Kurogi nhấn mạnh.

img

Vợ chồng anh Kurogi và con gái vô cùng hào hứng được mời dự Tết Việt

Trong khi đó, anh Iwamoto, làm tại công ty hóa dược Kyowa-chem và cũng lần đầu được các đồng nghiệp Việt Nam mời dự Tết Việt cũng chia sẻ: “Tôi rất vui và thấy phấn khởi khi lần đầu tiên được dự cái tết của người Việt Nam trên đất nước mình. Truyền thống văn hóa của người Việt các bạn cũng có nhiều điểm tương đồng với năm mới của người Nhật. Năm nay tôi rất vui mừng vì được đón tới hai cái Tết”.

img

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, chuyên gia tại công ty hóa dược Kyowa-chem cho biết, năm nay anh vừa xây dựng gia đình và đây cũng là năm đầu tiên anh ăn tết xa nhà cùng vợ tại Nhật. Dù nhớ nhà nhưng anh cũng thấy rất vui khi các đồng nghiệp người Nhật Bản đã đến chung vui và đón tết cổ truyền cùng gia đình mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem