Đón “sóng” báo di động

Lê Thăng Thứ bảy, ngày 21/06/2014 07:26 AM (GMT+7)
Cuối những năm 2010, bên cạnh phiên bản wapsite của các báo điện tử lớn, đã xuất hiện một loạt dịch vụ đọc tin trên điện thoại. Viettel ra mắt Mnews, Công ty ePi và Felix làm Báo Mới mobi… Đã có những thành công, thất bại. Nhưng năm 2014 đang được kỳ vọng đánh dấu bước phát triển mới của báo di động.
Bình luận 0

Thời điện thoại “chưa thông minh”

Ở thời điểm năm 2006 – 2008, dù người dùng đã có thể đọc tin trên điện thoại di động nhưng ở thời đó quá nhiều rào cản vốn tồn tại giữa người dùng điện thoại và các tòa soạn. Khi ấy, điện thoại thông minh quá đắt (khoảng 500$, mạng quá chậm khi 3G chưa ra mắt), các dòng điện thoại “hơi hơi thông minh” (feature phone với hệ điều hành java) còn chưa hỗ trợ tiếng Việt toàn diện… đã làm cho báo di động trở nên khó tiếp cận với đông đảo bạn đọc.

Bởi trình duyệt trên di động chưa hỗ trợ tiếng Việt tốt như bây giờ nên Viettel khi ấy phối hợp với một đối tác ra mắt Mnews, dịch vụ đọc tin thông qua bản tin đa phương tiện (MMS). Cty ePi và Felix ra mắt Hệ quản trị nội dung trên mobile và ứng dụng đọc tin baomoi.mobi. MobiFone và Vinaphone duy trì cung cấp tin tức thông qua SMS…

Trừ một số đơn vị có năng lực công nghệ như VnExpress.net (với sự hậu thuẫn của FPT), Dân Trí (được VCCorp cung cấp công nghệ) có thể làm được mobile site, trang tin trên di động của hầu hết các báo điện tử vẫn còn là… website nguyên bản. Bạn đọc thời điểm đó truy cập báo điện tử từ điện thoại di động “được” ấn nguyên cả giao diện máy tính to đùng vào màn hình nhỏ xinh của chiếc alô.

Bởi vậy, sự tham gia của các nhân tố mới như Mnews (dù không được người dùng hưởng ứng) hay baomoi.mobile có thể được coi là đợt “sóng” báo di động đầu tiên, đánh dấu nỗ lực của một số đơn vị trong việc nghiên cứu, tìm tòi những hình thức tiện dụng cho bạn đọc có thể truy cập tin tức từ điện thoại di động.

img

Báo di động của danviet.vn đã có tốc độ tăng trưởng gần 7 lần sau 1 năm.
 

 

Thông minh và giá rẻ

Năm 2014 đang chứng kiến một cuộc “cách mạng” về giá khi hàng loạt các hãng sản xuất điện thoại di động lớn đang giảm giá mạnh (giảm tới hơn 50% cho nhiều dòng sản phẩm). Bên cạnh đó, công nghệ phát triển mạnh mẽ và hạ tầng 3G phủ sóng hầu khắp toàn quốc (3G ra đời từ 2009) cùng với cafe wifi hiện diện khắp nơi đang là môi trường đặc biệt thuận lợi cho báo di động phát triển.

Ngược lại với đợt “sóng” đầu tiên, ở thời điểm này, hầu hết các báo điện tử đều có phiên bản mobile. Và dù rằng, hiện hầu hết phiên bản mobile mới dừng ở việc chỉnh định dạng nội dung “báo máy tính” vừa với màn hình của “báo mobile” nhưng đó đã là một bước tiến rất lớn của báo di động.

Những khái niệm mới như “mobile first” (đầu tiên cho di động) hay “mobile centric” (lấy di động làm trung tâm) đang được không chỉ giới công nghệ thảo luận. Báo di động không chỉ là một xu hướng mà đang là thực tế tại nhiều tòa soạn Việt Nam.

Thực tế tổ chức tòa soạn và tác nghiệp tại một số tòa soạn, điện thoại di động thông minh vừa là kênh để tòa báo chuyển tải thông tin phục vụ bạn đọc, vừa là công cụ để các phóng viên có thể tác nghiệp tức thời. Với một chiếc điện thoại thông minh, một tấm ảnh, một đoạn ghi âm tường thuật sự kiện hay một video clip có thể được truyền về tòa soạn chỉ trong vài phút. Với bạn đọc, ngoài cập nhật thông tin từ chiếc điện thoại di động, việc tương tác và đóng góp thông tin đến tòa soạn có thể nhanh hơn.

Và bởi những thuận lợi rất lớn ở thời kỳ điện thoại thông minh và giá rẻ đang là động lực lớn để báo di động có “đất diễn”. Và theo đánh giá của nhiều chuyên gia, báo di động sẽ chỉ cần một nửa thời gian so với báo điện tử để có thể có được vị thế của một kênh truyền thông mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem