Đồng hồ Apple Watch có thể theo dõi lượng đường trong máu mà không cần chích

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 23/02/2023 17:11 PM (GMT+7)
Công nghệ đường huyết không xâm lấn của Apple dành cho Apple Watch trong tương lai đang đạt đến giai đoạn mới.
Bình luận 0

Apple đạt được tiến bộ lớn trong việc theo dõi lượng đường trong máu không cần chích qua AppleWatch

Cụ thể, Apple đang tiến hành một dự án kiểu moonshot (phải thỏa mãn ba yếu tố: đột phá, đắt đỏ và cơ hội thành công không rõ ràng) có từ thời Steve Jobs: theo dõi đường huyết liên tục và không xâm lấn.

Theo một báo cáo mới từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đã đạt được tiến bộ đáng kể về công nghệ theo dõi đường huyết không xâm lấn. Được lên kế hoạch như một tính năng của Apple Watch trong tương lai, Apple muốn sử dụng chức năng này để cho phép bệnh nhân tiểu đường và những người khác kiểm tra lượng đường trong máu của họ mà không cần phải chích da để thử máu.

Những nỗ lực của Apple trong việc đưa các tính năng theo dõi lượng đường vào Apple Watch đã được báo cáo một vài lần trong những năm qua, nhưng công ty được cho là đã có một số bước đột phá lớn mới đây. Ảnh: @AFP.

Những nỗ lực của Apple trong việc đưa các tính năng theo dõi lượng đường vào Apple Watch đã được báo cáo một vài lần trong những năm qua, nhưng công ty được cho là đã có một số bước đột phá lớn mới đây. Ảnh: @AFP.

Bên trong Apple, đây được coi là một "dự án theo phong cách moonshot" và công việc "có từ thời Steve Jobs". Mục tiêu của dự án là phát minh ra cách "theo dõi đường huyết liên tục và không xâm lấn". Hy vọng cuối cùng là mang chức năng này lên Apple Watch.

Mục tiêu của nỗ lực bí mật này - được đặt tên là E5 - là đo lượng glucose trong cơ thể của một người mà không cần phải chích da để lấy máu. Sau khi đạt được những cột mốc quan trọng gần đây, công ty hiện tin rằng cuối cùng họ có thể đưa thiết bị Apple Watch theo dõi lượng đường trong máu ra thị trường, theo những người quen thuộc với nỗ lực này.

Nếu được hoàn thiện, một bước đột phá như vậy sẽ là một lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường và giúp củng cố vị thế của Apple trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kết hợp với công nghệ đồng hồ thông minh. Thêm hệ thống giám sát bệnh tiểu đường vào Apple Watch, mục tiêu cuối cùng này cũng sẽ làm cho thiết bị đó trở thành một vật dụng thiết yếu cho hàng triệu bệnh nhân tiểu đường trên khắp thế giới, nhưng trước mắt công nghệ này cần được cô đọng lại ở kích thước có thể vừa với thiết bị đeo được như Apple Watch.

Vẫn còn nhiều năm làm việc phía trước, nhưng động thái này có thể nâng đỡ một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Khoảng 1/10 người Mỹ mắc bệnh tiểu đường và họ thường dựa vào một thiết bị chọc vào da để lấy mẫu máu. Ngoài ra còn có các miếng dán của Dexcom Inc và Abbott Laboratories được đưa vào da nhưng cần được thay thế khoảng hai tuần một lần.

Chính vì lẽ này mà Apple đang thực hiện một cách tiếp cận khác, sử dụng công nghệ chip được gọi là quang tử silicon và quy trình đo lường gọi là quang phổ hấp thụ quang học. Hệ thống sử dụng tia lazer để phát ra các bước sóng ánh sáng cụ thể vào một vùng bên dưới da nơi có chất lỏng kẽ — những chất rò rỉ ra khỏi mao mạch — có thể được hấp thụ bởi glucose. Ánh sáng sau đó được phản xạ trở lại cảm biến theo cách cho biết nồng độ glucose. Sau đó, một thuật toán sẽ xác định mức đường huyết của một người.

Bên trong Apple, đây được coi là một "dự án theo phong cách moonshot" và công việc "có từ thời Steve Jobs". Mục tiêu của dự án là phát minh ra cách "theo dõi đường huyết liên tục và không xâm lấn". Hy vọng cuối cùng là mang chức năng này lên Apple Watch. Ảnh: @AFP.

Bên trong Apple, đây được coi là một "dự án theo phong cách moonshot" và công việc "có từ thời Steve Jobs". Mục tiêu của dự án là phát minh ra cách "theo dõi đường huyết liên tục và không xâm lấn". Hy vọng cuối cùng là mang chức năng này lên Apple Watch. Ảnh: @AFP.

Hàng trăm kỹ sư đang làm việc trong dự án như một phần của Exploratory Design Group (XDG) của Apple, tương tự như bộ phận moonshot của Alphabet Inc. Đây là một trong những sáng kiến nổi tiếng bí mật nhất tại Apple.

Tin tức này đã đè nặng lên cổ phiếu của các công ty công nghệ dành cho bệnh tiểu đường vào ngày 22/2, với cả Dexcom và Abbott đều giảm hơn 3% trước khi phục hồi. Còn giá cổ phiếu Apple đã tăng 0,3% lên 148,91 USD khi đóng cửa giao dịch ở sàn chứng khoán New York cùng ngày.

Người phát ngôn của Apple có trụ sở tại Cupertino, California từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó, một đại diện của Abbott cho biết họ cũng đang phát triển các sản phẩm theo dõi lượng đường trong máu mới. Scott Stoffel, phát ngôn viên của Abbott cho biết: "Việc tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực công nghệ y tế là rất quan trọng. "Nó cũng phức tạp và phải chính xác, dễ dàng và giá cả phải chăng; Abbott là công ty hàng đầu thế giới trong việc theo dõi lượng đường trong máu liên tục vì các sản phẩm FreeStyle Libre của chúng tôi đáp ứng những nhu cầu đó".

Apple đã thử nghiệm công nghệ glucose của mình trên hàng trăm người trong thập kỷ qua. Apple ban đầu bắt đầu nghiên cứu theo dõi lượng glucose thay thế sau khi mua RareLight vào năm 2010 dưới sự chỉ đạo của Steve Jobs. Trong nhiều năm, Apple đã sử dụng một công ty khởi nghiệp có tên là Avolante Health LLC để lặng lẽ làm việc cho dự án trong một cơ sở bí mật trước khi nó được chuyển sang XDG. Trong các thử nghiệm trên người, họ đã sử dụng hệ thống này với những người không biết mình có bị tiểu đường hay không, cũng như những người mắc bệnh tiền tiểu đường và tiểu đường Loại 2. Họ đã so sánh công nghệ của chính mình với các xét nghiệm tiêu chuẩn về máu lấy từ tĩnh mạch và mẫu lấy từ vết chích trên da, được gọi là máu mao mạch.

Một trong những mục tiêu của Apple đối với công nghệ này là tạo ra một biện pháp phòng ngừa để cảnh báo mọi người nếu họ bị tiền tiểu đường. Sau đó, họ có thể thay đổi lối sống để cố gắng tránh phát triển bệnh tiểu đường Loại 2, xảy ra khi cơ thể của một người không sử dụng insulin đúng cách. Nhóm quản lý của Apple đã tổ chức các cuộc thảo luận sớm về việc xin phép chính phủ cho hệ thống này.

Apple đạt 'cột mốc quan trọng' mang tính năng theo dõi đường huyết không xâm lấn lên Apple Watch - Ảnh 3.

Máy đo đường huyết Apple Watch tiến gần hơn đến thực tế. Ảnh: @AFP.

Nhưng có một lý do nó được coi là một mục tiêu moonshot. Bởi nhiều công ty khởi nghiệp và một số công ty lớn nhất thế giới — đã cố gắng và thất bại trong việc phát triển một hệ thống giám sát không xâm lấn. Vào năm 2014, Google đã công bố kế hoạch chế tạo kính áp tròng thông minh có thể đo lượng đường trong máu thông qua giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng họ đã gác lại dự án phức hợp vào năm 2018.

Các giám đốc điều hành cấp cao của Apple tin rằng vấn đề này là vấn đề mà họ có vị trí đặc biệt để giải quyết, do chuyên môn của công ty về tích hợp phần cứng và phần mềm — cùng với túi tiền dồi dào của mình. Giám đốc điều hành Tim Cook, Giám đốc điều hành Jeff Williams và giám đốc phần cứng của Apple Watch, Eugene Kim, tất cả đều tham gia vào dự án và công tyđã tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, theo những người nắm rõ câu chuyện này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem