Apple gặp trở ngại trong việc thúc đẩy sản xuất tại Ấn Độ

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 15/02/2023 20:30 PM (GMT+7)
Apple đang vấp phải những trở ngại trong nỗ lực tăng sản lượng ở Ấn Độ, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ phải đối mặt với áp lực cắt giảm sự phụ thuộc sản xuất vào Trung Quốc.
Bình luận 0

Apple đang đối mặt với những thách thức khi cố gắng tăng sản lượng ở Ấn Độ, tờ Financial Times (FT) đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với hoạt động của nhà sản xuất iPhone tại quốc gia này. Được biết, nhà sản xuất iPhone đã gửi các nhà thiết kế sản phẩm và kỹ sư từ California và Trung Quốc đến các nhà máy ở miền nam Ấn Độ, để đào tạo người dân địa phương và giúp thiết lập sản xuất, theo bốn người quen thuộc với các hoạt động.

Apple đang vấp phải những trở ngại trong nỗ lực tăng sản lượng ở Ấn Độ, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ phải đối mặt với áp lực cắt giảm sự phụ thuộc sản xuất vào Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Apple đang vấp phải những trở ngại trong nỗ lực tăng sản lượng ở Ấn Độ, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ phải đối mặt với áp lực cắt giảm sự phụ thuộc sản xuất vào Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Động thái này xuất hiện khi công ty có trụ sở tại Cupertino, California đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, sau khi các hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến COVID của quốc gia này làm sứt mẻ chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp, cũng như khi căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng leo thang.

Trong một tiết lộ mới nhất, tại một nhà máy sản xuất vỏ điện thoại ở miền nam Ấn Độ do tập đoàn Tata Group điều hành, chỉ khoảng một nửa số linh kiện từ dây chuyền sản xuất ở tình trạng đủ tốt để gửi đến nhà lắp ráp Foxconn của Apple ngay Ấn Độ, tờ FT đưa tin, trích dẫn từ một người nắm rõ vấn đề này.

Cụ thể, tại một nhà máy sản xuất vỏ điện thoại ở Hosur do tập đoàn Tata Group của Ấn Độ điều hành- một trong những nhà cung cấp của Apple, cứ hai linh kiện ra khỏi dây chuyền sản xuất thì chỉ có một linh kiện ở tình trạng đủ tốt để cuối cùng được gửi đến Foxconn, đối tác lắp ráp của Apple để chế tạo iPhone.

"Năng suất 50% này không đáp ứng được mục tiêu của Apple", tờ FT đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng quá trình mở rộng của công ty ở Ấn Độ đã bị chậm lại một phần do những thách thức về hậu cần, thuế quan và cơ sở hạ tầng. Hai người từng làm việc trong các hoạt động ở nước ngoài của Apple cho biết, nhà máy ở Hosur đang có kế hoạch cải thiện trình độ, năng suất nhưng con đường phía trước còn dài.

Hiện Apple và phía Tata Group đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào sau khi thông tin này được tiết lộ.

Trong một tiết lộ mới nhất, tại một nhà máy sản xuất vỏ điện thoại ở miền nam Ấn Độ do tập đoàn Tata Group điều hành, chỉ khoảng một nửa số linh kiện từ dây chuyền sản xuất ở tình trạng đủ tốt để gửi đến nhà lắp ráp Foxconn của Apple ngay Ấn Độ, tờ FT đưa tin, trích dẫn từ một người nắm rõ vấn đề này. Ảnh: @AFP.

Trong một tiết lộ mới nhất, tại một nhà máy sản xuất vỏ điện thoại ở miền nam Ấn Độ do tập đoàn Tata Group điều hành, chỉ khoảng một nửa số linh kiện từ dây chuyền sản xuất ở tình trạng đủ tốt để gửi đến nhà lắp ráp Foxconn của Apple ngay Ấn Độ, tờ FT đưa tin, trích dẫn từ một người nắm rõ vấn đề này. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, Apple đã đặt cược lớn vào Ấn Độ kể từ khi họ bắt đầu lắp ráp iPhone tại quốc gia này vào năm 2017 thông qua Wistron Corp, và sau đó là Foxconn, phù hợp với sự thúc đẩy của chính phủ Ấn Độ đối với hoạt động sản xuất tại địa phương. Tháng trước, bộ trưởng thương mại Ấn Độ cho biết, Apple muốn Ấn Độ chiếm tới 25% sản lượng từ khoảng 5 - 7% ở hiện tại.

Tại Trung Quốc, các nhà cung cấp và quan chức chính phủ đã áp dụng cách tiếp cận "bất cứ giá nào" để giành được đơn đặt hàng iPhone. Các cựu nhân viên của Apple mô tả các trường hợp mà họ ước tính một nhiệm vụ nhất định có thể mất vài tuần, nhưng nó lại xuất hiện vào sáng hôm sau và thấy nó đã được hoàn thành với tốc độ không thể giải thích được.

Các hoạt động sản xuất ở Ấn Độ không chạy với tốc độ khủng khiếp như vậy, một cựu kỹ sư của Apple đã thông báo về vấn đề này cho biết: "Không có cảm giác cấp bách ở Ấn Độ".

Một người liên quan đến hoạt động của Apple cho biết quá trình mở rộng sang Ấn Độ diễn ra chậm một phần là do hậu cần, thuế quan và cơ sở hạ tầng. Người này cho biết quá trình đa dạng hóa của Apple sang Đông Nam Á lại diễn ra suôn sẻ hơn nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, một hiệp định thương mại tự do giữa 10 quốc gia trong khu vực.

Vivek Wadhwa, một doanh nhân và học giả có trụ sở tại Thung lũng Silicon, người đã gặp gỡ các quan chức chính phủ vào tháng trước, bao gồm cả Thủ tướng Narendra Modi, cho biết chính phủ trung ương Ấn Độ đang khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng nhu cầu đa dạng hóa của Apple khỏi Trung Quốc.

Ông nói: "Chính quyền các tỉnh đang cố gắng đưa ngành công nghiệp vào và họ sẽ làm những gì Trung Quốc đã từng làm. Nhưng đây là những bước nhỏ. Apple hiện đang bắt đầu hoạt động, tìm hiểu những gì hiệu quả và không hiệu quả . . . Cho họ ba năm và bạn sẽ thấy Ấn Độ sẽ mở rộng quy mô như thế nào".

Apple đã đặt cược lớn vào Ấn Độ kể từ khi họ bắt đầu lắp ráp iPhone tại quốc gia này vào năm 2017 thông qua Wistron Corp, và sau đó là Foxconn, phù hợp với sự thúc đẩy của chính phủ Ấn Độ đối với hoạt động sản xuất tại địa phương. Ảnh: @AFP.

Apple đã đặt cược lớn vào Ấn Độ kể từ khi họ bắt đầu lắp ráp iPhone tại quốc gia này vào năm 2017 thông qua Wistron Corp, và sau đó là Foxconn, phù hợp với sự thúc đẩy của chính phủ Ấn Độ đối với hoạt động sản xuất tại địa phương. Ảnh: @AFP.

Động thái này rất có ý nghĩa khi chính phủ Ấn Độ có tranh chấp biên giới sôi sục với Trung Quốc. Họ đã cấm hàng trăm ứng dụng của Trung Quốc, và đưa ra các thủ tục tố tụng về thuế và pháp lý khác đối với các nhà sản xuất điện thoại tại Ấn Độ, kể từ cuộc đụng độ ở biên giới phía bắc vào năm 2020 khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, Ấn Độ dự định giảm thuế hải quan đối với việc nhập khẩu một số bộ phận và đầu vào được sử dụng trong điện thoại di động, chẳng hạn như ống kính camera, nhằm "bảo vệ giá trị gia tăng trong nước trong sản xuất điện thoại di động".

Một giám đốc điều hành ngành công nghiệp điện tử ở Tamil Nadu cho biết, Apple đã đến muộn trong cuộc chơi. Ông nói: "Đáng lẽ họ nên bắt đầu cuộc tập trận này cách đây 5 năm. "Đáng lẽ họ nên bắt đầu đa dạng hóa sớm hơn để có thể thu được lợi nhuận nhanh chóng hơn vào thời điểm này".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem