Công nhận bộ sưu tập đàn đá Bình Đa của Đồng Nai là bảo vật quốc gia

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 19/05/2023 15:06 PM (GMT+7)
Bộ sưu tập đàn đá Bình Đa có niên đại 3.000 năm, được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai và đã được phát hiện vào tháng 12/1979 tại di chỉ Bình Đa. Hiện Đồng Nai đã có 3 bảo vật quốc gia.
Bình luận 0

Công nhận đàn đá Bình Đa là bảo vật quốc gia

Ngày 19/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận bộ sưu tập đàn đá Bình Đa là bảo vật quốc gia và khai mạc triển lãm Di chỉ khảo cổ học Bình Đa. 

Bộ sưu tập đàn đá Bình Đa có niên đại 3.000 năm, được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai và đã được phát hiện vào tháng 12/1979 tại di chỉ Bình Đa.

Đồng Nai: Công bố quyết định công nhận bộ sưu tập đàn đá Bình Đa là bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Bộ sưu tập đàn đá Bình Đa. Ảnh: Nha Mẫn

Vào đợt khai quật khảo cổ đó, ngành khảo cổ đã thu thập 42 thanh đoạn đàn đá trong tầng văn hóa nguyên thủy, là di chỉ cư trú của người cổ ven sông. Và đây được xác định là bộ sưu tập đàn đá khá độc đáo trong tầng văn hóa của di chỉ khảo cổ, với 5 thanh đàn đá còn nguyên vẹn. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, số lượng các thanh, đoạn đá này thuộc biên chế hai giàn đàn đá có mức độ định hình cao. Những dấu vết ghè đẽo, đục, tách trên đàn đá cho thấy một quy trình kỹ thuật chế tác chặt chẽ với sự cảm nhận về định âm. Nguyên liệu để làm đàn đá được lựa chọn kỹ càng từ loại đá phiến có đốm qua phân tích địa chất - thạch học. 

Tại lễ công bố, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai đã báo cáo hồ sơ khoa học bảo vật quốc gia sưu tập đàn đá Bình Đa; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia sưu tập đàn đá Bình Đa. 

Đồng Nai: Công bố quyết định công nhận bộ sưu tập đàn đá Bình Đa là bảo vật quốc gia - Ảnh 2.

Đồng Nai đón nhận quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ sưu tập đàn đá Bình Đa. Ảnh: Nha Mẫn

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, sưu tập đàn đá Bình Đa là sản phẩm văn hóa tiêu biểu, độc bản đặc biệt, được sản xuất tại chỗ trên vùng đất Đồng Nai cổ xưa; là nhạc cụ cổ xưa đạt đến đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đá điêu luyện của cư dân thời tiền sử ở vùng Đông Nam bộ. 

Bộ sưu tập đàn đá Bình Đa là tài sản vô giá, có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, khoa học…của đất nước, là một trong những hiện vật hội tụ tinh hoa văn hóa của con người, vùng đất Đồng Nai.

Để thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các bảo vật quốc gia của tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy chế, chính sách để bảo vệ, phát huy giá trị các bảo vật; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu bảo vật quốc gia gắn với hoạt động du lịch. 

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, lựa chọn các hiện vật có đầy đủ những tiêu chí để lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. Ngoài ra, thu thập đủ bộ đàn đá Bình Đa để quảng bá, tổ chức biểu diễn, phát huy giá trị di sản đến đông đảo người dân.

Sau lễ công bố, Sở VHTTDL đã tổ chức triển lãm Di chỉ khảo cổ học Bình Đa từ nay đến hết 12/8.

Như vậy, đến thời điểm này Đồng Nai có 3 bảo vật quốc gia gồm: bộ sưu tập đàn đá Bình Đa; tượng thần Vishnu Bình Hòa và bộ sưu tập Qua đồng Long Giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem