Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 27/07/2022 10:57 AM (GMT+7)
Nhân 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân, biểu dương người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ...
Bình luận 0

Tri ân gia đình có công, thương binh, liệt sĩ

Sáng 27/7, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, biểu dương thương binh - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công... 

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Đồng Nai gặp gỡ tri ân người có công với cách mạng nhân ngày 27/7. Ảnh: Tuệ Mẫn

Áp dụng chính sách ưu đãi người có công, Đồng Nai đã chăm lo cho hơn 56.000 người. Hàng năm, ngân sách Trung ương chi cho Đồng Nai trên 250 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Ngân sách tỉnh cũng dành trên 20 tỷ đồng để tặng quà nhân ngày 27/7 và Tết Nguyên đán.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo. Ban chỉ đạo 515 của tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện. 

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 2.

Người có công toàn tỉnh Đồng Nai đã đến dự lễ kỷ niệm, tri ân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong giai đoạn từ 2012 đến nay đã quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom… và đặc biệt là quy tập hài cốt liệt sĩ tại các hố chôn tập thể ở ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch; ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh - thành phố Long Khánh và sân bay Biên Hòa thuộc phường Tân Phong, TP.Biên Hòa. 

6 tháng đầu năm 2022, Đồng Nai đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập 28 mộ liệt sĩ đơn lẻ chưa biết tên tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. 

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 3.

Những chứng nhân lịch sử đã và đang góp sức cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc trong cả thời bình. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến năm 2021, tỉnh đã tích cực thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công. Trong đó, xây mới 646 căn nhà với số tiền 28,923 tỷ đồng; sửa chữa 1.702 căn nhà, số tiền 33,352 tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm cho 606 gia đình người có công với kinh phí 1,630 tỷ đồng. 

Hiện có 34 bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị quân đội, công an, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp… nhận chăm sóc.

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 4.

Những đau thương mất mát đã đi qua, người cựu binh vẫn mạnh mẽ trong cuộc sống đời thường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại lễ tri ân, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi lời cảm ơn đến người có công, thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Ông Dũng đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng,... để các gia đình được sống vui, sống khoẻ, bù đắp phần nào những hy sinh to lớn mà họ đã dành cho Tổ quốc. 

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 5.

Đồng Nai gửi nhiều phần quà cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Dũng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công; Giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần. 

Các đơn vị tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", toàn dân chăm sóc người có công với nước. Phải thường xuyên quan tâm chăm lo tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra tiêu cực trong việc thực hiện các chính sách. 

Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. 

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 6.

Tri ân công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước tấm lòng của địa phương nhân ngày 27/7, mẹ Hồ Thị Vàng, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai nói rằng ở tuổi ngoài 80, mẹ chỉ mong muốn tìm được hài cốt của con trai cả. Mẹ Vàng cũng cho biết, thời gian qua mẹ và gia đình luôn nhận được sự quan tâm chu đáo từ địa phương, cảm thấy ấm lòng hơn, có thêm động lực, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. 

Còn ông Nguyễn Văn Tưởng, thương binh ngụ tại TP.Biên Hoà chia sẻ, mọi mất mát rồi cũng sẽ qua đi. Quên đi những đau thương để sống tiếp một cách tốt đẹp nhất. Giờ đây, ông chỉ mong con cháu sum vầy, bản thân sống an bình, êm đềm bên con cháu. 

Đồng Nai: Gặp mặt tri ân, biểu dương người có công với cách mạng - Ảnh 7.

Đồng Nai năm đầu tiên tổ chức lễ kỷ niệm nhân ngày 27/7. Ảnh: Tuệ Mẫn

Dịp này, Đồng Nai đã khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, địa phương biểu dương thương binh - bệnh binh, gia đình liệt sĩ vì đã có những đóng góp to lớn cho đất nước. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem