Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ hai, ngày 25/07/2022 16:59 PM (GMT+7)
Chiều ngày 25/7, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Truông Bồn ở Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Bình luận 0

Từ ngày 23/7 đến ngày 25/7, đoàn công tác của Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn có chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 2.

Đoàn công tác Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Lương Quốc Đoàn dẫn đầu đến khu di tích lịch sử Truông Bồn dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ ) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Ảnh: Nguyễn Tình.

Cụ thể, ngày 23/7, tại Quảng Trị, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Đường 9, sau đó dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn.

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 3.

Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) trong những ngày tháng 7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Ảnh: Nguyễn Tình.

Ngày 24/7, đoàn tiếp tục di chuyển về Quảng Bình, dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chiều cùng ngày đoàn công tác Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam di chuyển và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 4.

Đoàn công tác Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam thành kính tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Ảnh: Cảnh Thắng

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 5.

Ông Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng nén hương thơm tới các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ tổ quốc. Ảnh: Cảnh Thắng.

Chiều ngày 25/7, đoàn tiếp tục di chuyển về Nghệ An dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Truông Bồn ở Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An Nguyễn Quang Tùng và bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Ảnh: Nguyễn Tình

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 7.

Chủ tịch Trung Ương Hội Nông dân Nghệ An thành kính dâng hương tới các anh hùng liệt sĩ tại khu di tịch lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: Cảnh Thắng

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính, Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trên tọa độ lửa Truông Bồn.

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 8.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương tới các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Cảnh Thắng.

Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn - Ảnh 9.

Đoàn công tác Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Ảnh: Nguyễn Tình

Trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là huyết mạch giao thông quan trọng để vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của ta, biến nơi đây thành một "tọa độ lửa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem