Đồng Nai: Một bảo vệ dân phố bị đâm chết

Thứ năm, ngày 10/02/2011 19:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 10-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bắt 2 đối tượng tham gia vụ đánh nhau khiến một tổ phó bảo vệ dân phố tử vong.
Bình luận 0

Đó là đối tượng Nguyễn Tiến Vương (17 tuổi) và Nguyễn Minh Pháp (16 tuổi).

Theo Công an phường Tân Hòa, lúc 21 giờ 30 phút ngày 9-2, Công an phường nhận được tin báo có một nhóm thanh niên đập phá nhà dân tại khu phố 4. Ban chỉ huy công an phường liền phân công cảnh sát khu vực khu phố 4 cùng 5 bảo vệ dân phố xuống giải quyết.

Nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng hung khí tấn công nhà dân và bị người dân đuổi đánh, bắt giữ được một đối tượng. Lập tức có thêm một nhóm thanh niên khác từ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom chạy đến tấn công người dân và tổ công tác của đại úy Dương, cảnh sát khu vực, để giải thoát cho đối tượng bị bắt.

Anh Đỗ Huy Thắng, 29 tuổi, tổ phó bảo vệ dân phố của phường, cầm roi điện tham gia ngăn cản vụ đánh nhau thì bị một thanh niên lao ra, dùng dao đâm hai nhát vào ngực phải.

Anh Thắng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương trúng chỗ hiểm nên chết tại bệnh viện ngay sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem