Đồng Nai: Sở, ngành vào cuộc hỗ trợ người trồng nấm

Minh Hậu Thứ tư, ngày 23/07/2014 17:54 PM (GMT+7)
Trước thực trạng hàng ngàn hộ dân trồng nấm tại Đồng Nai phải “treo trại”, bỏ nghề vì làm ăn thua lỗ, các ngành chức năng tỉnh này đã vào cuộc tìm hiểu để có hướng tháo gỡ khó khăn cho người trồng nấm. 
Bình luận 0

Ông Phạm Minh Đạo - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, các sản phẩm nấm tại Đồng Nai hiện đang bí đầu ra.

Thương lái thu mua nấm trên địa bàn ngưng hoạt động kết hợp cùng giá cả thất thường đã đẩy người trồng nấm rơi vào thua lỗ.

Trước thực trạng này, Sở tiến hành nghiên cứu tổ chức lại sản xuất nấm, đồng thời sẽ đề xuất tạo chuỗi liên kết làm ăn cho nông dân tương tự với các mô hình sản xuất tiêu, cà phê, ca cao.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Long Khánh cho biết, Long Khánh là một trong những địa phương có hộ dân trồng nấm nhiều nhất tỉnh.

Sau khi nắm bắt thông tin về khó khăn của người trồng nấm, UBND thị xã đã phối hợp Phòng Kinh tế, Ban chỉ đạo xây dựng kinh tế tập thể thị xã, gặp gỡ các HTX để tháo gỡ, tìm đầu ra cho nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem