Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang diễn ra nhiều dự án giao thông trọng điểm Quốc gia như: Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 20; mở rộng Quốc lộ 51 và cải tạo Quốc lộ 1A. Trong thời gian thi công các dự án này, phía nhà thầu đã lơ là trong việc phối hợp với tỉnh khi điều chỉnh công trình, thi công cẩu thả đã gây mất an toàn giao thông.
Một trong những nguyên nhân gây tai nạn xuất phát từ các công trình thi công trên quốc lộ.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, vừa qua, Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiến hành thông xe tuyến Quốc lộ 51B nhưng đơn vị này không báo cáo với tỉnh cũng như Khu Quản lý đường bộ 4. Vì vậy, khi thông xe, lực lượng chức năng của Đồng Nai không được điều động đã dẫn đến giao thông trên Quốc lộ 51B rơi vào trạng thái hỗn loạn, gây búc xúc cho người dân.
Hơn nữa, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực trạng đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 51B thì phát hiện các điểm nối giữa tuyến này với đường dân sinh thiếu biển báo; thiếu làm sơn vạch xe; các khoảng hở dải phân cách tim đường lắp tạm bợ… gây ảnh hưởng đến an tòan giao thông.
Được biết, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra gần 400 vụ tai nạn, làm 343 người chết (tăng 31 người so với cùng kì năm trước) và 251 người bị thương. Theo lý giải của Ban An toàn giao thông Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh phức tạp; người dân thiếu ý thức chấp hành luật giao thông và một phần ảnh hưởng từ các công trình thi công trên các tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.