Dòng Rạch Bé kêu cứu

Thứ ba, ngày 15/01/2013 09:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoảng 1 năm trở lại đây, dòng Rạch Bé chảy ngang xã Tam Lập, huyện Phú Giáo (Bình Dương) chuyển màu đen kịt, nồng nặc mùi hôi, tôm cá chết hết, không còn là nơi tắm giặt, đánh bắt tôm cá của người dân.
Bình luận 0

Bạn đọc Trương Vĩnh Khôi ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, Bình Dương phản ánh: Khoảng 1 năm trở lại đây, dòng Rạch Bé chảy ngang xã Tam Lập chuyển màu đen kịt, nồng nặc mùi hôi, tôm cá chết hết, không còn là nơi tắm giặt, đánh bắt tôm cá của người dân.

Thủ phạm gây ô nhiễm là những nhà máy chế biến sắn ở 2 xã Tân Lập, Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xả chất thải trực tiếp xuống kênh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem