Đột phá nông nghiệp đô thị từ Quyết định 13

Trần Thế Thứ tư, ngày 20/05/2015 12:21 PM (GMT+7)
Từ 2011, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 13 (QĐ 13) về khuyến khích và trợ vốn cho nông dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị. 
Bình luận 0

Theo UBND TP.HCM, từ năm 2013 – 2015, ước tính có hơn 15.000 lao động có việc làm, trong đó gần 2.000 lao động thuộc diện hộ nghèo; hơn 2.700 phương án sản xuất, kinh doanh được phê duyệt hỗ trợ với tổng vốn vay gần 1,8 tỷ đồng theo QĐ 13 này.

img
Nhờ QĐ 13, nhiều trang trại nông nghiệp ở TP.HCM mọc lên khang trang. (Ảnh một trang trại dưa lưới ở huyện Củ Chi).    

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, các huyện ngoại thành TP.HCM, như: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ đã tổ chức thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác, như: HTX sản xuất rau sạch, tôm, muối sạch, cây cá cảnh… Theo Hội Nông dân thành phố, giá trị sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 6%, ước đạt 16.000 tỷ đồng. Đã có hơn 1.100 hộ nghèo tiếp cận được vốn vay ưu đãi theo QĐ 13. Bình quân mỗi tháng có 324 hộ dân, doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh được phê duyệt hỗ trợ lãi vay...

 

Ông Trần Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, QĐ 13 được xem như một bước đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị của TP.HCM. Từ đây, nhiều mô hình trang trại lớn của nông dân thành phố đã hình thành, như: Hoa lan, bò sữa, cá cảnh…

Hiện tại mô hình HTX sản xuất nuôi trồng cây cá cảnh của thành phố đạt nhiều kết quả đáng khích lệ với tổng đàn cá cảnh khoảng 42 triệu con, đàn bò sữa đạt gần 100.000 con và diện tích hoa cây kiểng gần 1.300ha…

Trong những năm qua, thành phố đang dần trở thành đầu mối cung cấp giống cây, con cho cả khu vực Đông Nam Bộ. Mỗi năm thành phố cung cấp khoảng 9,5 triệu cây giống hoa lan cấy mô, 920.000 con heo giống, 25 triệu giống tôm sú, 75 triệu con cá giống nước ngọt. Bình quân xuất khẩu khoảng 9 - 10 triệu con cá cảnh...

Hiện UBND TP.HCM đã ban hành QĐ 40 về việc bổ sung một số đối tượng được hỗ trợ lãi vay theo QĐ 13, gồm: Nghề sản xuất tiểu cảnh, hòn non bộ tại các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp; nghề truyền thống, làng nghề truyền thống được Sở NNPTNT công nhận. Điều này cho thấy quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị trong thời gian sắp tới của thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem