Đốt quán cà phê rồi tự sát sau khi đâm vợ cũ nhiều nhát

Thứ bảy, ngày 16/12/2017 10:35 AM (GMT+7)
Sau khi đâm vợ cũ và chị này chạy thoát ra ngoài, anh Công đã bật lửa đốt quán cà phê rồi dùng dao đâm vào cổ mình tự sát.
Bình luận 0

Ngày 16.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê thuộc phường Tân Thiện, thị xã La Gi (Bình Thuận), làm một người chết và một người bị thương.

img

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 15.12, anh Phạm Văn Công (40 tuổi, ngụ tại phường Tân Thiện) đến quán cà phê trên gặp vợ cũ là chị Lê Thị Ánh Linh (35 tuổi, chủ quán) nói chuyện.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, anh Công dùng dao đâm vợ cũ nhiều nhát. Chị Linh vùng chạy thoát ra ngoài đường kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu.

Riêng anh Công sau khi đâm vợ cũ đã dùng dao đâm vào cổ của mình rồi đốt quán cà phê.

Cảnh sát PCCC Công an thị xã La Gi đã điều xe đến dập tắt đám cháy, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Công đã không qua khỏi.

Anh Công và chị Linh đã có 2 người con và đã ly hôn hơn 1 năm. Chị Linh vừa mở quán cà phê được mấy ngày thì xảy ra vụ việc.

Huỳnh Hải (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem