VFV thở phào, đỡ "mất oan" 460 triệu đồng vì HLV Trung Quốc

PV Thứ năm, ngày 06/05/2021 16:40 PM (GMT+7)
Tin vui cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Theo đó, phía bộ phận pháp lý của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã hoàn tất các thủ tục về gia hạn hộ chiếu đối với HLV Li Huan Ning. Theo đó, nhà cầm quân người Trung Quốc này có thể tiếp tục đồng hành cùng bóng chuyền nam Việt Nam trong thời gian tới.
Bình luận 0

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định chọn ông Li Huan Ning làm HLV ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. HLV Li Huan Ning sinh ngày 09/10/1964, từng huấn luyện đội bóng chuyền nam trẻ Thượng Hải trong thời gian từ năm 1993 đến 2005, đội bóng chuyền nam trẻ Trung Quốc từ năm 2006 đến 2011, sau đó là CLB Bóng chuyền nữ Petrokimia Gresik Indonesia từ 2015 đến 2017. Trong suốt quá trình huấn luyện, vị chuyên gia người Trung Quốc đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong nước và quốc tế.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam nhận tin cực vui từ HLV Trung Quốc - Ảnh 1.

HLV Li Huan Ning.

Về thành tích, HLV Li Huan Ning đã cùng đội đạt được chức vô địch (12 lần) tại giải bóng chuyền trẻ siêu Cúp Trung Quốc hay vô địch (5 lần) với giải bóng chuyền trẻ Trung Quốc. Tại giải vô địch bóng chuyền trẻ nam châu Á, ông cùng tuyển trẻ Trung Quốc giành hạng nhì (1 lần) và hạng 4 (1 lần). Tại cấp độ thế giới, ông cùng tuyển trẻ Trung Quốc giành hạng 11 và giải Vô địch bóng chuyền nam châu Á , ĐT Trung Quốc giành hạng 3 (1 lần).

Ông Li Huan Ning có trong tay chứng chỉ HLV Bóng chuyền do Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB) cấp. Chứng chỉ HLV cao cấp do Tổng Cục TDTT Trung Quốc cấp. Ngoài ra, ông cũng đã tham gia nhiều chương trình bình luận của các giải Bóng chuyền trong nước và quốc tế, có nhiều kiến thức về xu hướng phát triển bóng chuyền hiện đại.

Theo đánh giá của giới HLV ở Trung Quốc, HLV Li Huan Ning có trình độ tốt. Lứa VĐV do ông đào tạo nên cũng là nòng cốt của đội Thượng Hải trong 15 năm nay.  Ông là một trong vài chuyên gia có kỹ thuật và kinh nghiệm phong phú nhất của thành phố Thượng Hải. HLV Li Huan Ning có phong cách huấn luyện tương đối nghiêm khắc giúp các VĐV thích nghi với những giải đấu khá khắc nghiệt. VFV kỳ vọng HLV Li Huan Ning có thể tạo nên một hình ảnh mới cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Cách đây không lâu, khi chia sẻ về kế hoạch xây dựng ĐT bóng chuyền nam Việt Nam, nhà cầm quân 57 tuổi này nhấn mạnh, ông muốn biến đội tuyển thành một tập thể gắn bó với lối đánh tốc độ, nhanh chóng cải thiện các điểm yếu về bọc lót và khả năng chắn bóng.

Theo tiết lộ, để nhận được cái gật đầu từ HLV Li Huan Ning hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã phải chấp nhận chi ra mức lương 4.000 USD/tháng ( – cao bậc nhất trong số các HLV ngoại trong làng thể thao Việt Nam (ngoại trừ bóng đá).

Tuy nhiên tới cuối tháng 4 vừa qua, bất ngờ rộ lên thông tin HLV Li Huan Ning có thể sẽ không tiếp tục đồng hành cùng bóng chuyền nam Việt Nam. Lý do là vì hộ chiếu của ông chỉ có thời hạn tới hết tháng 4 và gặp khó khăn trong việc gia hạn. Nếu không thể tiếp tục ở lại Việt Nam, nhà cầm quân này đành kết thúc 5 tháng hành trình cùng ĐT bóng chuyền nam Việt Nam (đã nhân khoảng 460 triệu đồng tiền lương) mà chưa kịp dẫn dắt trận chính thức nào.

Rất may là sau nhiều nỗ lực, rốt cục thì mọi việc cũng êm xuôi. Theo đó vào ngày 5/5/2021, Cục xuất nhập cảnh Việt Nam thông báo đã gia hạn hộ chiếu đối với HLV Li Huan Ning.

Kể từ khi bắt tay vào công việc từ hồi đầu năm 2021, HLV Li Huan Ning đã thường xuyên tới theo dõi các trận đấu tại Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021, vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021 và Cúp Hùng Vương để tìm kiếm các nhân tố ưng ý cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam, qua đó hướng tới kế hoạch tranh đoạt HCV tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào cuối năm nay.

Nhà cầm quân người Trung Quốc này rất chú ý tới các VĐV trẻ. Tại đợt tập trung thứ 2 (tháng 3) vừa qua, ông đã gọi Trần Anh Tú, Phạm Thoại Khương là những VĐV trẻ triển vọng lên tập trung. Được biết, bản danh sách mà Tổng cục TDTT công bố ngày 29/4 vừa qua xuất hiện thềm nhiều VĐV trẻ khác như Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp (Biên phòng), Dương Văn Tiên, Nguyễn Đình Nhu, Lê Quang Đoàn (Sanest Khánh Hòa), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động), Trần Anh Tú (VLXD Bình Dương)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem