Dự án luật

  • Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phân tích: Điều 36 Hiến pháp mới đã nêu nguyên tắc “nam, nữ có quyền kết hôn”, có nghĩa là chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới. Vì thế luật không thể “bỏ qua” Hiến pháp.
  • Ngày 2.1, Bộ Tư pháp cho biết đang chỉnh lý hoàn thiện Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).
  • Ngày 27.11, thảo luận về dự án Luật Đầu tư công, các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích những hạn chế và đề xuất các giải pháp về việc luật hóa một cách rõ ràng, cụ thể trong công tác thẩm định nguồn vốn bởi vấn đề này liên quan đến nhiều nội dung khác.
  • Đây là ý kiến của Đại biểu Quốc hội - Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) - khi nói về hôn nhân đồng giới trong dự thảo Luật Hôn nhân Gia đình (sửa đổi) chiều 26.11.
  • Thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 25.11, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, Dự thảo luật có quá nhiều điều khoản mang tính chung chung, thiếu chiều sâu, không quy rõ trách nhiệm...
  • Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông trước Quốc hội hôm 21.11 vừa rồi, Chủ tịch Quốc hội đã phải than phiền: “Chúng ta có rất nhiều đài, nhiều khi bắt người dân nghe quá nhiều, làm tác động đến môi trường sống”.
  • "Thực tế trong cuộc sống đã có ly thân theo những kiểu dân gian. Khi mâu thuẫn gia đình có 2 con đường, thứ nhất là hòa giải, thứ hai là ly hôn tại sao chúng ta không cho thêm công cụ nữa là ly thân".
  • Một chế định mới trong dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) là cho phép mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo đã được các đại biểu Quốc hội bàn thảo sôi nổi chiều 14.11.
  • Chiều 22.10, Quốc hội họp tại hội trường, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
  • Nhiều ý kiến cho rằng, luật phải tăng cường, siết chặt kỷ luật về đầu tư công, khắc phục triệt để những tồn tại yếu kém trong quản lý nhà nước về đầu tư công, nhất là khâu quyết định chủ trương đầu tư.