Dụ bạn gái chưa đầy 16 tuổi vào nhà trọ, ép "quan hệ" 4 lần

Thứ năm, ngày 19/09/2013 11:20 AM (GMT+7)
Vinh rủ bạn gái mới quen ra phố huyện uống cà phê rồi lôi vào nhà trọ ép quan hệ tình dục. Khi bị xâm hại, nạn nhân chưa thành niên.
Bình luận 0
Chiều 18.9, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (23 tuổi, trú xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn) 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Văn Vinh tại phiên xử sơ thẩm ngày 18.9.
Nguyễn Văn Vinh tại phiên xử sơ thẩm ngày 18.9.

Bản án xác định, cuối năm 2012 qua giới thiệu, Vinh quen Trâm (16 tuổi). Chập tối 28.1, Vinh gọi điện thoại rủ Trâm đi chơi và được cô gái đồng ý. Khoảng 21h cùng ngày, Vinh dẫn bạn gái đến quán cà phê tâm sự, dụ ngủ qua đêm. Trong phòng trọ chốt chặt cửa, Vinh đã 4 lần ép Trâm quan hệ tình dục.

Trước khi bắt taxi cho nạn nhân trở về nhà vào sáng hôm sau, Vinh doạ không được nói với ai nếu không sẽ bêu xấu cô.

Sự việc được Trâm và gia đình báo công an. Đêm 29.1, Vinh ra đầu thú.

Theo xác định của cơ quan điều tra, khi bị xâm hại, Trâm chưa thành niên.
VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem