Du khách nước ngoài bị đá rơi trúng khi leo ra "mỏm đá tử thần" bên mép vực để chụp ảnh "sống ảo"

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 19/03/2023 13:00 PM (GMT+7)
Một nam du khách quốc tịch Anh khi leo ra mỏm đá "tử thần" ở đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) chụp ảnh thì bị đá lở từ trên cao rơi trúng khiến nạn nhân ngã, thương tích ở chân trái.
Bình luận 0

Thông tin từ Dân Trí: Ngày 19/3, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam du khách quốc tịch Anh bị thương khi leo ra mỏm đá "sống ảo" ở xã Pải Lủng (Mèo Vạc).

Du khách nước ngoài bị đá rơi trúng khi leo ra "mỏm đá tử thần" bên mép vực để chụp ảnh "sống ảo" - Ảnh 1.

Hiện trường sự việc du khách nước ngoài bị đá rơi trúng khi leo ra "mỏm đá tử thần" bên mép vực để chụp ảnh "sống ảo". Nguồn: Dân Trí

Theo đó, chiều 17/3, tại mỏm đá "sống ảo" hay "mỏm đá tử thần" thuộc địa phận thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, một khách du lịch nam mang quốc tịch Anh trong khi leo ra mỏm đá để chụp ảnh thì bị đá lở ở trên cao rơi trúng người. Nạn nhân bị ngã, thương tích ở chân trái.

Nhận được thông tin, công an xã và nhân viên y tế Trạm y tế xã Pải Lủng đã có mặt tại hiện trường, sơ cứu cho nạn nhân. Trạm Y tế xã sau đó đã liên lạc với Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc để huy động phương tiện, chuyển nam nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang kiểm tra tình trạng thương tích.

Theo lãnh đạo địa phương, vị trí mỏm đá "sống ảo", "mỏm đá tử thần" là địa điểm nguy hiểm, có rất nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh lại có mặt nhẵn, không lan can bảo vệ, rất dễ trơn trượt, ngã.

Du khách nước ngoài bị đá rơi trúng khi leo ra "mỏm đá tử thần" bên mép vực để chụp ảnh "sống ảo" - Ảnh 3.

"Mỏm đá tử thần" hay mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang). Nguồn: Dân Trí

Theo Báo Công Thương: Để đảm bảo an toàn cho du khách, thời gian qua chính quyền huyện Mèo Vạc, xã Pải Lủng đã thường xuyên tuyên truyền du khách không chèo ra mỏm đá chụp ảnh, thậm chí đặt cả biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn.

Hiện tại, UBND xã Pải Lũng đã tuyền truyền gia đình ông Sùng Mí Say - chủ sở hữu mảnh đất có mỏm đá "sống ảo" tăng cường việc quản lý không để khách du lịch vào khu vực này chụp ảnh.

Du khách nước ngoài bị đá rơi trúng khi leo ra "mỏm đá tử thần" bên mép vực để chụp ảnh "sống ảo" - Ảnh 4.

Anh Hải lên "mỏm đá tử thần" chụp ảnh bị rơi xuống vách đá.

Như Dân Việt đã thông tin trước đây, vào khoảng 11h trưa 10/1/2021, anh Mai Thế Hải (ở Sông Mã, Sơn La) cùng một người bạn có chuyến du lịch ngắm băng tuyết trên Cao Bằng. Trên đường trở về, 2 người đã quyết định ghé qua Hà Giang, lên mỏm đá “tử thần" ở Mèo Vạc chụp ảnh.

Khi anh Hải ra ngoài mỏm đá đứng, không khí lạnh và loãng khiến tay chân anh bị tê cứng. Lúc anh nhìn xa thì bị choáng và trượt chân rơi xuống dưới vách đá khiến bị đa chấn thương, vỡ xương chậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem