Dự kiến vận động 50.000 đơn vị máu trong Chủ Nhật Đỏ 12

Diệu Linh Thứ tư, ngày 18/12/2019 13:44 PM (GMT+7)
Ngày 18/12, tại buổi họp báo chương trình Chủ Nhật Đỏ XII, ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho biết, dự kiến năm 2020, chương trình sẽ vận động được 50.000 đơn vị máu với sự tham gia của 40 tỉnh thành.
Bình luận 0

Chủ nhật Đỏ năm 2020 là năm thứ 12 được báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức. Qua mỗi năm tổ chức, chương trình lại thu hút thêm nhiều tỉnh thành tham gia. Nếu năm 2017 chỉ có 25 địa phương, đến 2018 có 33 địa phương thì năm nay dự tính có 40 địa phương cùng phát động.

img

Chủ Nhật Đỏ 12 thu hút 40 tỉnh, thành phố tham gia

Tiến sĩ Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cho biết, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 1,9 triệu đơn vị máu. Tuy nhiên, dù mỗi năm có nhiều cuộc vận động hiến máu, với sự tham gia của cả 63 tỉnh, thành phố nhưng mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu. Cụ thể năm 2018, toàn quốc thu được 1,3 triệu đơn vị máu; năm 2019 dự kiến tiếp nhận 1,4 triệu đơn vị máu.

“Đặc biệt vào dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, nhu cầu máu tăng cao do nhiều ca tai nạn giao thông, tuy nhiên lượng máu nhận được lại giảm do sinh viên về quê, các cơ quan vận động hiến máu cũng nghỉ. Do đó, chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra trong dịp trước Tết đã đóng góp được nhiều lượng máu quý, cứu người khẩn cấp” – TS Quế chia sẻ.

img

"Mở màn" Chủ Nhật Đỏ XII tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn gia thông Quốc gia cho biết, năm 2019, qua 11 tháng thống kê có tới 14.000 vụ tai nạn giao thông, có tới 5.900 người chết và khoảng 12.000 người bị thương. Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới tình hình an toàn giao thông chắc chắn sẽ có diễn biến phức tạp, các trường hợp vi phạm giao thông sẽ gia tăng như: sử dụng rượu bia khi lái xe, không đội mũ,.. dẫn đến việc tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán thường xuyên xảy ra, nhiều trường hợp tai nạn, chấn thương cần đến máu để cứu chữa.

“Lượng máu nhận nhận được tại Chủ Nhật Đỏ XII vào đúng dịp Tết Nguyên đán, sẽ dành để cứu chữa khẩn cấp cho những ca chấn thương do tai nạn, góp phần giảm bớt thiệt hại về người” – ông Thái nói.

11 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã vận động được 160.000 đơn vị máu và ngày càng lớn mạnh. Từ một điểm hiến máu nhỏ năm 2009, chương trình đã thu hút 25 địa phương (năm 2017), 31 địa phương (năm 2018) và năm nay khoảng 40 địa phương cùng tham gia tổ chức. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem