Du lịch Ninh Thuận nổi bật ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ

Đức Cường Thứ sáu, ngày 01/12/2023 16:14 PM (GMT+7)
Năm 2023, Ninh Thuận là một trong những địa phương có mức tăng trưởng ngành du lịch nhanh nhất khu vực duyên hải Nam Trung bộ với tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 2,9 triệu khách, tăng 120,8% so cùng kỳ so với năm 2022, đạt 107,4% so với kế hoạch đề ra.
Bình luận 0

Ninh Thuận – Điểm đến khác biệt

Ngày 1/12, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh các hoạt xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế.

Du lịch Ninh Thuận nổi bật ở các tỉnh miền Nam Trung bộ - Ảnh 1.

Du khách thích thú tham quan và trải nghiệm vườn nho ở Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Theo  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận cũng đã liên kết với các tỉnh thành lận cận nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch đến du khách gần xa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành dịch vụ, du lịch nói riêng và thay đổi diện mạo của nền kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Ngay từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã tích cực khởi động các hoạt động du lịch nhằm đưa ngành du lịch khởi sắc trở lại sau đại dịch Covid -19. Nhiều điểm đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã được đầu tư mới cơ sở vật chất, các sản phẩm du lịch đa dạng, có sức hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Các điểm đến "bội thu" du khách ở Ninh Thuận trong năm qua như: Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, vườn nho, tháp PoKlong Garai, làng gốm Bàu Trúc, làng bích họa Hòn Thiên, khu du lịch sinh thái cộng đồng Núi Chúa,... đã góp phần tạo sức lan tỏa và quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận thân thiện, mến khách.

Du lịch Ninh Thuận nổi bật ở các tỉnh miền Nam Trung bộ - Ảnh 2.

Khách quốc tế tham quan lễ hội ẩm thực ở Ninh Hải, Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Sở VHTT & DL Ninh Thuận, năm 2023, hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phục hồi và tăng trưởng cao. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đến Ninh Thuận ước đạt 2,9 triệu khách, tăng 120,8% so cùng kỳ so với năm 2022, đạt 107,4% so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 40 nghìn lượt (tăng 339% so cùng kỳ) đạt 200% so với kế hoạch đề ra. Số lượt khách nội địa ước đạt hơn 2,8 triệu khách, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 2.300 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình ở đạt 65%, dịp lễ tết luôn ở mức 80 – 100%.

"Bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTT & DL và UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở VHTT & DL Ninh Thuận đã chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao và du lịch. 

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động tại lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023…", ông Hòa cho hay.

Du lịch Ninh Thuận nổi bật ở các tỉnh miền Nam Trung bộ - Ảnh 3.

Lễ hội Katê hằng năm luôn thu hút rất dông du khách trong và ngoài nước về dự. Ảnh: Đức Cường

Phong trào thể thao, văn hóa lan tỏa trong nhân dân

Song song với công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, tỉnh Ninh Thuận cũng đã đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Du lịch Ninh Thuận nổi bật ở các tỉnh miền Nam Trung bộ - Ảnh 4.

Ninh Thuận là tiểu sa mạc, thích hợp cho các môn thể thao địa hình mạo hiểm. Ảnh: Đức Cường

Tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thành công 12 giải thể thao cấp tỉnh, trong đó có những giải thể thao liên tỉnh với quy mô toàn quốc như giải đua ô tô - mô tô địa hình trên cát, giải đua xe đạp, giải golf Ninh Thuận – Bình Thuận mở rộng năm 2023. 

Thể thao thành tích cao cũng được tỉnh Ninh Thuận quan tâm, chủ động tham dự 20 giải cấp quốc gia và 5 giải khu vực mở rộng, mang về 98 huy chương thanh tích cao cho thể thao tỉnh nhà.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ được tổ chức sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Sở VHTT & DL Ninh Thuận, trong thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.

Du lịch Ninh Thuận nổi bật ở các tỉnh miền Nam Trung bộ - Ảnh 5.

Tiểu sa mạc Mũi Dinh ở huyện Thuận Nam là điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế với trò chơi cảm giác mạnh. Ảnh: Đức Cường

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch mang tính đặc thù riêng của Ninh Thuận, tăng cường quảng bá du lịch Ninh Thuận qua các hội chợ, hội nghị, hội thảo, các kênh truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh du lịch Ninh Thuận đến du khách.

"Trước mắt tỉnh sẽ tổ chức giải lướt ván diều Ninh Thuận – Bình Thuận mở rộng năm 2023 đảm bảo thành công nhằm thu hút du khách đến Ninh Thuận tham quan, nghỉ dưỡng những tháng cuối năm…", ông Hòa cho hay.

Ngày 1/12, tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm( Ninh Thuận), cụm thi đua Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023.

img

Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 diễn ra ngày 1/12, tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm( Ninh Thuận). Ảnh: PV

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các lĩnh vực được giao phụ trách. Đồng thời duy trì trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong Cụm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch tại địa phương.

Nhìn chung trong năm 2023, các địa phương khu vực duyên hải Nam Trung bộ có sự phát triển ổn định các hoạt động du lịch. Một số tỉnh có lượt khách tăng mạnh như: khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Thuận…

Trong đó, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên trong 11 tháng đầu năm 2023 đạt 2.980.000 lượt, đạt 124% so với kế hoạch năm, tăng 47,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 17.980 lượt, đạt 119,8% so với kế hoạch năm, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2023 tại Quảng Nam ước đạt 7.550.000 lượt, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.870.000 lượt, tăng 5,6. Khách nội địa ước đạt 3.680.000 lượt, doanh thu du lịch năm 2023 ước đạt 7.950 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 18.683 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem