Ninh Thuận tung ra những sản phẩm du lịch độc đáo, ăn ngủ với cừu và lều Mông Cổ

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 20/04/2022 18:54 PM (GMT+7)
Nhằm đón khách đến nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, các điểm du lịch ở Ninh Thuận đã tung ra những sản phẩm du lịch độc đáo mà những nơi khác không thể có được. Du khách sống đời du mục cùng đàn cừu lang thang trên thảo nguyên xanh, tối đốt lửa trại, ăn thịt nướng, ngủ trong lều Mông Cổ, sáng tắm lặn biển ngắm san hô...
Bình luận 0

Du khách đến Ninh Thuận sẽ trải nghiệm khi được tận tay cho cừu ăn và cùng rong ruổi với đàn cừu xuyên qua thảo nguyên xanh và buổi tối đắm mình trong "Vương quốc Mông Cổ" đốt lửa trại, nướng thịt dê tươi trên bếp than hồng nhâm nhi rượu nho...

Du khách đến Ninh Thuận thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 1.

Lặn biển ngắm san hô ở vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: Bùi Phụ

Du lịch Ninh Thuận: Hẹn gặp nhau ở “miền sa thảo”

Ngay sau khi "Thảo nguyên cây gai" có một không hai ở Ninh Thuận đón bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, nhiều khách du lịch và dân phượt ở TP.HCM lên kế hoạch dịp nghỉ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ làm một chuyến đi Ninh Thuận để đắm mình trong những sản phẩm du lịch, độc lạ...

Nhiều nhóm bạn rủ nhau trên mạng xã hội hạn gặp nhau ở “miền sa thảo” Ninh Thuận để tận hưởng các sản phẩm du lịch độc đáo như: Rủ nhau lên Núi Chúa thả bom; Xuống vịnh Vĩnh Hy tắm biển và ngắm san hô; Một ngày làm du mục, tận tay cho cừu ăn; Tối đốt lửa trại, nướng thịt dê trên than hồng và ngủ trong túp lều của người Mông Cổ…

Ninh Thuận: Du khách thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 2.

Du lịch Ninh Thuận. Du khách TP.HCM nghỉ ở lều Mông Cổ khu du lịch Tanyoli Ninh Thuận Nằm ở thôn Sơn Hải, Thuận Nam, Ninh Thuận.

Chị Nguyễn Thảo Nhi nhà ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, nhóm 4 gia đình( mỗi gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con) bạn bè chị đã chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ở Ninh Thuận sắp tới rất chu đáo. Cả nhóm thuê xe 28 chỗ ngồi và đợi ngày xuất phát với chương trình 4 ngày 3 đêm. Nếu tham gia đủ các chương trình trên và không phát sinh gì thêm thì trung bình mỗi gia đình tốn hơn chục triệu và ăn, ở khách sạn 3 sao trở lên.

“Giá mềm như vậy, là do chúng tôi đặt trước với các dịch vụ ở Ninh Thuận. Mặc khác hải sản và thức ăn ở Ninh Thuận ngon nhưng thường rẻ hơn nơi khác. Nếu đi tỉnh khác thì số tiền trên sẽ không đủ. Chuyến đi này, tôi sẽ cho các con trải nghiệm với nghề chăn cừu, tối đốt lửa trại, nướng thịt dê và ngủ trong lều Mông Cổ. Ở Sài Gòn làm sao có được những trải nghiệm này…”, chị Thảo Nhi nói.

Du khách đến Ninh Thuận thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 2.

Du lịch Ninh Thuận. Du khách tay cho cừu ăn... Ảnh: Bùi Phụ

Còn nhóm 3 gia đình của anh Lê Trung ở quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng háo hức chờ đến ngày xuất phát. Chị Thanh Mai (vợ anh Trung) cho biết, xem báo chí và truyền hình đưa tin nói “Miền sa thảo” và "Thảo nguyên cây gai" ở Ninh Thuận, các con chúng tôi rất háo hức nên chuyến đi sắp tới để tận mắt chứng kiến.

“Tôi sẽ cho các cháu lặn xem san hô ở vịnh Vĩnh Hy, ăn trưa trên làng bè ở trên vịnh. Sau đó tham quan công viên đá ở Vườn Quốc gia Núi Chúa. Mấy hôm nay, thông qua người quen ở Ninh Thuận tôi đã đặt trước, nên giá rất hữu nghị…”, Chị Thanh Mai chia sẻ.

Nhóm bạn sinh viên đang học chuyên ngành du lịch của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng hẹn nhau lên Núi Chúa “thả bom” và tham quan công viên đá.

“Đợt này, nhóm tui em em sẽ mang một người 20 quả bom hạt giống lên Núi Chúa thả vào triền núi. Trước khi thả em sẽ cầu nguyện cho những hạt giống này được nảy mầm, sinh trưởng tốt. 

Lớn lên thành cây cổ thụ vững vàng trước phong ba bão tố, có ích cho môi trường thiên nhiên. Việc này giống như em, lúc nào cũng hy vọng cho tất cả bạn cùng lớp ra trường, được trưởng thành, làm người tốt, giúp ích cho xã hội…”, bạn Bích Ngọc sinh viên năm thứ 4 chia sẻ.

Ninh Thuận: Du khách thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 5.

Du lịch Ninh Thuận. San hô ở biển Vườn Quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Trượng Thanh Truyền

“Bom hạt giống” là một viên đất sét được trộn với phân, nước, bên trong chứa hạt giống cây rừng. Đây là sản phẩm được Vườn quốc gia Núi Chúa áp dụng thả trên Núi Chúa nhằm tái tạo hệ thực vật rừng, tăng thêm cây xanh cho vùng núi khô cằn, nhiều đá. “Bom hạt giống" có kích thước nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay nên rất tiện để du khách mang theo và ném, rải ở những khu vực phù hợp do nhân viên hay hướng dẫn viên chỉ dẫn.

Theo các chuyên gia, du lịch Ninh Thuận được ví như “miền sa thảo độc nhất Đông Nam Á” với bờ biển dài hơn 105 km. Ninh Thuận được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng về sinh học và nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: bãi biển Bình Sơn – Ninh Chử, biển Mũi Dinh, biển Bình Tiên, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Vườn quốc gia Phước Bình và đặc biệt là “tiểu sa mạc” Nam Cương rộng hơn 700 ha.

Không phô trương như Đồi cát Mũi Né, nhưng đồi cát Nam Cương lại lặng lẽ uốn mình trong sự lạnh lùng của gió trời, của nắng mới, nấp mình sau những con đường mòn những rặng tre, những vườn táo, giàn nho... Trải qua hàng trăm năm, đồi cát Nam Cương vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và đây cũng là nơi in hằn bao dấu chân, vết tích của một nền văn hóa, lịch sử lâu đời của người Champa xưa và người Chăm ngày nay.

Ninh Thuận: Du khách thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 6.

Công viên đá ven biển của Vườn Quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Trượng Thanh Truyền

Du lịch Ninh Thuận: Cơ hội phát triển du lịch

Theo nghi nhận của Dân Việt, hầu hết các điểm du lịch Ninh Thuận đang chuyển mình để chuẩn bị đón khách du lịch. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng đang quét dọn và sơn phết lại mới để đón khách trong và ngoài nước sau 2 năm ngưng trệ vì dịch Covid-19. Nhiều chủ làng bè phục vụ ăn uống và một số dịch vụ lặn biển ở vịnh Vĩnh Hy, bờ biển Bình Sơn, Ninh Chử đều thỏa thuận với nhau không “chặt, chém” khách du lịch.

“Chúng tôi cùng nhau cam kết, hứa tuyệt đối không được bán hàng chặt chém, hàng  kém chất lượng cho khách du lịch. Làm ăn bây giờ phải giữ chữ tín để khách quay lại chứ không thì khách đi luôn coi như đói. Làm du lịch bây giờ phải liên kết để giữ chữ tín chứ không thể để một cá nhân nào đó làm ảnh hưởng chung đến cả ngành du lịch…”, bà Hồng Nhạn, chủ một làng bè phục vụ ăn uống ở biển Bình Tiên nói.

Ninh Thuận: Du khách thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 7.

Du lịch Ninh Thuận. Một tảng đá ở Vườn Quốc giá Núi Chúa có hình thù giống như một người ngồi nhìn ra hướng biển. Ảnh: Bùi Phụ

Anh Khoa Danh, một chuyên gia kết nối du lịch kiêm hướng dẫn viên ở TP.Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, mấy ngày qua anh và nhiều đồng nghiệp bỏ nhiều công sức đi các cung đường mạo hiểm như lên Núi Chúa và cung đường xe lửa trăm năm từ TP.Phan Rang - Tháp Chàm lên Đà Lạt) để thiết kế lại tour mới cho an toàn và hợp túi tiền của du khách.

"Khách đến trong tỉnh mình dịp này là quý lắm anh ạ! Nhóm tụi em cố gắng làm hết sức mình để 'vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi' để giữ chữ tín sau này khách quay lại...", anh Khoa Danh nói.

Ngày 20/4, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất cho khách du lịch khắp nơi đến Ninh Thuận nghỉ dưỡng trong những dịp lễ sắp tới, suốt nhiều tháng qua, tỉnh đã phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết nối các điểm đến, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, hình thành các chương trình du lịch đặc sắc mang thương của Ninh Thuận.

Ninh Thuận: Du khách thích chăn cừu trên thảo nguyên xanh, tối ngủ lều Mông Cổ, sáng lặn biển ngắm san hô  - Ảnh 8.

Du lịch Ninh Thuận. Du khách đắm mình trong thác nước mát lạnh ở trên Núi Chúa. Ảnh: Khoa Danh

Theo ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh đang tập trung khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về tính đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch thiên nhiên đảm bảo tính bền vững, tức là phát triển du lịch sinh thái nhưng đảm bảo công tác bảo tồn.

Tỉnh sẽ bảo tồn, phát triển bền vững và khai thác hiệu quả khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa để khẳng định vị thế quan trọng của tỉnh Ninh Thuận trên bản đồ du lịch quốc gia, quốc tế. Trong đó tiêu biểu là vịnh Vĩnh Hy với những giá trị đặc thù về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học, có hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy-hải sản và tập quán tín ngưỡng truyền thống lâu đời của người dân địa phương đã góp phần tạo nên giá trị cả về bảo tồn tài nguyên sinh học và phát triển du lịch Ninh Thuận.

Độc đáo"Thảo nguyên cây gai"

"Thảo nguyên cây gai" nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa (huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận) hội tụ đầy đủ 3 không gian: rừng, biển, bán sa mạc và là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam nói riêng, cũng như ở Đông Nam Á nói chung.

Nơi đây hiện có hơn 1.511 loài thực vật và 765 loài động vật sinh sống. Trong đó có 54 loài thực vật và 46 loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới (IUCN) như: rùa biển, voọc chà vá chân đen, cheo cheo lưng bạc… Ngoài ra, với ưu thế sở hữu 40km đường biển bao quanh, Núi Chúa tự hào là nơi có rạn san hô ven bờ lớn nhất Việt Nam với trên 350 loài san hô và hàng trăm loài động vật biển.

Vừa qua UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO. Đồng thời đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, tỉnh Ninh Thuận cũng đã phê duyệt đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 455.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế.

Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 2.900 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 5.900 tỷ đồng; đưa du lịch thực sự trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với đóng góp khoảng 15% GRDP.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem