Hà Giang "cháy" phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 28/01/2023 12:26 PM (GMT+7)
Nhiều chủ homestay chia sẻ với Dân Việt, hầu hết các điểm Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc… Hà Giang đều cháy phòng, không chỉ những ngày Tết mà cả hai ngày nghỉ cuối tuần là Thứ bảy, Chủ nhật, cũng không còn phòng.
Bình luận 0

Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ Tết 6 ngày và nghỉ tiếp nối thêm ngày Thứ bảy, Chủ nhật nên nhiều du khách đã lên lịch đi chơi xa, đặc biệt thời tiết năm nay dù có rét nhưng lại nắng nên càng thuận tiện cho du khách đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Hà Giang cháy phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ - Ảnh 1.

Một lượng lớn du khách dừng chụp ảnh tại tại dốc Thẩm Mã (ảnh: T.N)

Du xuân Hà Giang: Nhiều chủ nhà cũng phải từ chối du khách vì phòng ngủ không còn đệm

Theo ghi nhận, trong mấy ngày Tết tại các khu, điểm du lịch như: Cột cờ Lũng Cú, Đèo Mã Pí Lèng, thung lũng Sủng Là, Dinh thự họ Vương, dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế du khách đổ dồn với số lượng lớn do vậy liên tục bị quá tải, ô tô dừng lại xếp hàng dài chờ du khách vào tham quan hoặc chụp ảnh bên đường. Đặc biệt các cơ sở lưu trú homestay "cháy" phòng từ trong Tết và cả hai ngày nghỉ cuối tuần Thứ bảy, Chủ nhật (Tức ngày 28/1-29/1).

Hà Giang cháy phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ - Ảnh 2.

Du khách xếp hàng dài cả cây số để mua vé đi thuyền sông Nho Quế. Ảnh: H.V

Chia sẻ với Dân Việt chị Phạm Thị Lan Anh, chủ homestay Lullaby tại Lô Lô cChải cho biết, khách đặt từ trước tết 2 tuần và càng gần Tết khách càng gọi điện đặt nhiều hơn, đến cận Tết thì không còn phòng, khách điện thoại nhiều lắm, tiếc lắm nhưng cũng đành phải từ chối.

Lý giải nguyên nhân du khách năm nay đi du lịch Hà Giang nhiều hơn mấy năm trước, chị Lan Anh cho biết, năm nay không còn giãn cách, phong tỏa dịch Covid-19 như ba năm trước, thêm nữa nghỉ Tết nối thêm ngày Thứ bảy, Chủ nhật nên khách phượt đi đông hơn. Ngoài ra không khí lạnh đột ngột giảm sâu, có hôm xuống -2 độ nên cũng là yếu tố thú vị thu hút khách đến với vùng cao cực bắc của Tổ quốc.

Chị Lan Anh chia sẻ thêm, giá phòng bulgalow dao động 800.000 đồng -100.000 đồng/phòng; Phòng nhà trình tường 400.000đồng - 600.000 đồng/phòng; Khách ngủ nhà sàn phòng chung giá 200,000đồng/người.

Hà Giang cháy phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ - Ảnh 3.

Phòng ở Phố Bảng: 200.000đồng/ đệm. Ảnh: H.V

Tại Thị trấn Phố Bảng cũng tương tự, giá cả ở đây mềm hơn Lô Lô Chải, tuy nhiên nơi đây lại không có nhiều phòng nghỉ. Ô Trương Phát Suẩn, chủ homestay Sương và Gió cho biết điện thoại ô "cháy" máy vì liên tục các cuộc gọi đặt phòng nhưng nhà ô chỉ có 2 phòng ngủ trình tường ở tầng 1, giá 300.000 đồng/người; 10 đệm ngủ tầng 2 nhà sàn giá 200.000/ đệm.

"Nhiều du khách lên đây mới đi tìm phòng ngủ thì không còn phòng, khiến nhiều gia đình khốn khổ đi tìm phòng, thậm chí đưa gia đình lâm vào tình cảnh lang thang, nửa đêm họ kéo cả chục người đến nhà tôi, gia đình tôi phải nhường cả phòng ngủ của mình để phục vụ khách, do có nhiều đoàn là gia đình có con nhỏ để họ đi không nỡ, vì các cháu nhỏ mà đêm rét đậm 0 rồi -1, -2 độ, để họ lang thang thì tội. Chúng tôi đang hướng đến Hà Giang du lịch 4 mùa nên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách cũng như tạo không gian thân thiện để du khách đi rồi sẽ nhớ và quay lại, góp phần phát triển du lịch Hà Giang", ông Suẩn nói.

Hà Giang cháy phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ - Ảnh 4.

Du khách chụp ảnh trên dòng sông Nho Quế. Ảnh: H.V

Anh Nguyễn Đức Vương, chủ một homestay ở Lô Lô Chải và dốc Thẩm Mã, đồng thời chuyên làm tour cho khách dl HG cho biết khách năm nay tới đây tăng đột biến, các tối 3,4,5 Tết hầu hết các điểm Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc… thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần Thứ bảy, Chủ nhật cũng không "cháy" phòng.

Nhà Vương ngày 5 Tết ước tính thu hút khoảng 6,5-7000 lượt khách "chưa bao giờ thấy Hà Giang tấp nập khách ra vào như thế", anh Vương nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sông Nho Quế cũng rơi vào tình trạng quá tải, du khách xếp hàng dài cả cây số chờ mua vé để đi thuyền.

Lái xe trung chuyển từ bến xe đến bến thuyền du lịch sông Nho Quế cho biết ngày thường xe điện 5 chiếc đưa đón cũng rất nhàn nhã, nhưng các ngày Tết tăng cường thêm 6 xe ô tô 29 chỗ, mà chạy liên tục từ 7h sáng cho đến 17h chiều đóng bến thuyền, khách vẫn còn đến. Nhưng để đảm bảo an toàn, dịch vụ du thuyền sông Nho Quế chỉ nhận khách mua tại bến đến 17h.

Hà Giang cháy phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ - Ảnh 5.

16h chiều ngày 5 Tết khách xếp hàng dài mua vé du lịch sông nho quế. Ảnh: H.V

Hà Giang cháy phòng homestay, du khách khốn khổ tìm chỗ ngủ - Ảnh 6.

Trẻ em thổi khèn phục vụ khách du lịch tại làng du lịch văn hoá phim trường nhà của Pao. Ảnh: h.V

Theo số liệu của Sở VHTTDL trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh khoảng 56.000 lượt người, trong đó khách du lịch nội địa đạt 54.800 lượt, khách quốc tế đạt 1.200 lượt; công suất phòng đạt khoảng 65-70%, riêng các ngày mùng 3, 4, 5 Tết công suất phòng tại 4 huyện Cao nguyên đá đạt 100%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 131,6 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem